Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bogota nhân chuyến thăm Colombia, Tổngthống Abbas khẳng định Palestine đang tiến gần tới việc kết thúc các cuộc chiếntranh và Israel sẽ chung sống hòa bình với không chỉ Palestine mà còn với cả cácnước Hồi giáo khác.
Đánh giá về mối quan hệ với Colombia, ông Abbas khẳng định quan hệ giữaPalestine và Colombia sẽ vẫn tiếp tục phát triển hữu nghị bất chấp việc Bogotatuyên bố không ủng hộ nỗ lực của Palestine trở thành một nhà nước độc lập.
[Israel đồng ý hòa đàm với Palestine “vô điều kiện”]
Colombia cho rằng sự ra đời của Nhà nước Palestine cần phải dựa trên các kếtquả đàm phán với Israel, và Bogota sẽ công nhận Palestine khi các bên liên quanđạt được thỏa thuận.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cho biết sẵn sànghội đàm với Tổng thống Palestine Abbas để tái khởi động các cuộc đàm phán hòabình.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong cuộc điện đàm ngày 10/10 với quanchức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bàCatherine Ashton, ông Netanyahu khẳng định sẵn sàng gặp ông Abbas vào bất kỳthời điểm nào.
Trước đó, ngày 9/10, bà Ashton đã thông báo kế hoạch mời các đại diện củaIsrael và Palestine tham gia một cuộc gặp có thể diễn ra "trong một vài ngàytới" nhằm thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel vàPalestine.
[Thủ tướng Anh ủng hộ nhà nước Palestine độc lập]
Tháng Chín vừa qua, chính quyền của Tổng thống Abbas đã chính thức đề nghịLiên hợp quốc công nhận một nhà nước Palestine dựa theo các đường biên giới năm1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.
Kế hoạch này đã bị Mỹ, Israel và một số nước phương Tây ra sức ngăn cản vì chorằng hành động đơn phương này sẽ làm phương hại nỗ lực khôi phục cuộc đàm phánhòa bình với Israel, vốn bị gián đoạn một năm nay do tranh cãi về việc xây dựngcác khu định cư của Nhà nước Do Thái./.