Paraguay-New Zealand: Cơ hội chia đều cho cả hai

Trước một đấu thủ mạnh về thể lực và phản công, Paraguay đặt hy vọng vào bộ ba "pháo thủ" Santa Cruz, Valdez và Lucas Barrios.
Hy vọng vào vòng hai của Paraguay đang đặt cả vào bộ ba "pháo thủ" Roque Santa Cruz, Nelson Valdez và Lucas Barrios, những người đã mang lại chiến thắng 2-0 cho đại diện Nam Mỹ trước đấu thủ Slovakia lần đầu tiên tham dự World Cup và được trông đợi sẽ lặp lại chiến thắng trong trận đấu bảng cuối cùng gặp New Zealand.

Theo hậu vệ Paulo Da Silva, đội bóng quê hương của chim Kiwi có thế mạnh về phản công và nhiệm vụ của các cầu thủ Paraguay là phải vào trận với sự tập trung và chơi như những gì đã thể hiện trong trận gặp Slovakia.

Paraguay hiện đứng đầu bảng F với 4 điểm và chỉ cần hòa trong trận cuối cùng là đủ để họ ghi danh vào vòng 1/16. Nhưng đại diện Nam Mỹ này khá cảnh giác với đối phương khi cho rằng qua hai trận đầu, New Zealand đã chứng tỏ là một đội bóng mạnh về thể lực, phản công và chơi bóng bổng tốt.

Chuẩn bị cho trận đấu tới, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Paraguay Gerardo Martino có thể bố trí để Santa Cruz, hiện đã hồi phục, đá bọc lót cho Barrios và Valdez.

Và để đối phó với bộ ba tấn công này, New Zealand có thể sử dụng đội hình bốn hậu vệ do Ryan Nelsen cầm trịch.

Là một trong những đội bóng được đánh giá yếu nhất giải với thứ tự 78 trong bảng xếp hạng của FIFA và không có trong tay những tên tuổi lớn, nhưng New Zealand đã khiến nhiều nhà cái "điêu đứng" khi họ xuất sắc cầm hòa với đội bóng đương kim vô địch thế giới Italy với tỉ số 1-1 sau khi kết thúc trận ra quân gặp Slovakia với tỉ số tương tự.

Biết rõ điểm yếu của mình là kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu, các cầu thủ Kiwi cho rằng họ sẽ bù lại bằng tinh thần thi đấu hết mình và sự tự tin.

"Chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực như đã thể hiện trong trận gặp Italy và thậm chí còn hơn thế nữa," tiền đạo Chris Killen nói. "Chúng tôi có đủ nhiệt huyết để làm như thế một lần nữa."

New Zealand có thể ghi tên mình vào vòng hai nếu họ thắng được Paraguay và các cầu thủ xứ sở chim Kiwi đang háo hức với cuộc chinh phục này. Killen hy vọng may mắn cuối cùng cũng sẽ mỉm cười với họ./.

Trận Paraguay - New Zealand diễn ra vào 21 giờ ngày 24/6 (theo giờ Hà Nội)

Địa điểm: Sân Peter Mokaba có sức chứa 45.000 chỗ, thành phố Polokwane

Trọng tài điều khiển chính Yuichi Nishimura, người Nhật Bản

Thứ tự xếp hạng tại FIFA: Paraguay 31, New Zealand 78.
Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục