Paralympic Tokyo 2020: Trịnh Thị Bích Như không thể vượt qua vòng loại

Trong loạt thi đấu thứ 2, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Bích Như không thể vượt qua được thành tích đăng ký là 37 giây 87, chấp nhận vị trí cuối cùng trong loạt thi đấu này.
Paralympic Tokyo 2020: Trịnh Thị Bích Như không thể vượt qua vòng loại ảnh 1Trịnh Thị Bích Như. (Nguồn: Yan)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại vòng loại nội dung bơi 50m tự do nữ (S6), vận động viên Trịnh Thị Bích Như đã không thể làm nên bất ngờ khi chỉ kết thúc lượt bơi của mình ở vị trí thứ 8 với thành tích 39 giây 14.

Trong loạt thi đấu thứ 2, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Bích Như không thể vượt qua được thành tích đăng ký là 37 giây 87, chấp nhận vị trí cuối cùng trong loạt thi đấu này.

Ba vận động viên có thành tích cao nhất của lượt vòng loại thứ 2 là vận động viên người Ukraina Yelyzaveta Mereshko (33 giây 51), cùng hai vận động viên người Trung Quốc là Jiang Yuyan (34 giây 16) và Song Lingling (34 giây 94).

[Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020]

Yelyzaveta Mereshko chính là vận động viên giành Huy chương Vàng tại Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016  với thành tích 33 giây 43. 

Đây cũng là những vận động viên tham gia tranh tài cùng 5 vận động viên khác tại trận chung kết chiều nay, trong đó, vận động viên người Mỹ Elizabeth Marks có thành tích vòng loại cao nhất với 33 giây 16.

Đồng đội của Yelyzaveta Mereshko tại Đội tuyển bơi lội người khuyết tận Ukraina là Viktoriia Savtsova, người từng giành Huy chương bạc cách đây 5 năm, cũng góp mặt ở lượt thi đấu chung kết với thành tích 34 giây 97./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục