Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020

Tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Việt Nam có 7 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao gồm bơi, cử tạ và điền kinh.
Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 ảnh 1Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Này 25/8, các vận động viên thể thao người khuyết tật sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên của kỳ Paralympic thứ 16 - Paralympic Tokyo 2020.

Tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Việt Nam có 7 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao gồm bơi, cử tạ và điền kinh.

Các vận động viên gồm Trịnh Thị Bích Như, Võ Thanh Tùng, Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Nguyễn Thị Hải, Cao Ngọc Tùng (điền kinh).

[Paralympic Tokyo 2020: Hai VĐV môn bơi 'mở hàng' cho Việt Nam]

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức Paralympic Tokyo, các thành viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ thi đấu từ ngày 25/8 đến ngày 2/9.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (25/8), Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng là những người sẽ “mở hàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay Trịnh Thị Bích Như sẽ tham gia thi đấu vòng loại ở nội dung bơi 50m tự do nữ (S6), còn Võ Thanh Tùng sẽ thi đấu nội dung 200m tự do nam (S5).

Lịch thi đấu chi tiết của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 ảnh 2Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục