Paralympic Tokyo 2020: Trường hợp đầu tiên nhập viện điều trị COVID-19

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo từ ban tổ chức cho biết một người nước ngoài tham dự Paralympic là ca bệnh đầu tiên nhập viện điều trị COVID-19 được ghi nhận trong khuôn khổ Paralympic Tokyo 2020.
Paralympic Tokyo 2020: Trường hợp đầu tiên nhập viện điều trị COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: business-standard.com)

Một người nước ngoài tham dự Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản đã nhập viện với các triệu chứng mắc COVID-19 thể nhẹ.

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo từ ban tổ chức cho biết đây là ca bệnh đầu tiên nhập viện điều trị COVID-19 được ghi nhận trong khuôn khổ Paralympic Tokyo 2020.

Ban tổ chức cũng cho biết ngày 26/8 ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là các vận động viên người nước ngoài sống tại làng vận động viên Paralympic, tuy nhiên không công bố chi tiết họ thuộc đội nào và liệu có liên quan đến các ca mắc khác hay không.

[Paralympic Tokyo 2020: Không chỉ đơn thuần là một thế vận hội]

Đến nay, làng vận động viên Paralympic ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5 vận động viên.

Hầu hết các ca bệnh COVID-19 liên quan đến Paralympic Tokyo 2020 được ghi nhận là nhân viên hoặc các nhà thầu tại Nhật Bản.

Các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Nhật Bản thường để dành giường bệnh cho những người có triệu chứng nặng. Ở thủ đô Tokyo, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị chưa đến 10%.

Đầu tuần này, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền vùng đô thị Tokyo đã kêu gọi các bệnh viện tại thủ đô tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục