Phấn khởi chiêm ngưỡng tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn

Tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất được làm bằng chất liệu đồng hợp kim, có chiều cao 5,4m và nặng khoảng 20 tấn.
Sau lễ khánh thành trang trọng, buổi chiều 3/10/2010, ngày đầu tiên tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn được hiện hữu, tọa lạc tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), rất nhiều người dân Thủ đô phấn khởi đến tham quan và chụp ảnh dưới chân tượng đài.

Tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn bằng chất liệu đồng hợp kim, có chiều cao5,4m, nặng khoảng 20 tấn, được dựng trên đảo Thống Nhất trong Công viênThống Nhất.

Tấm biển đá gây xúc động cho người đến với công trình mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội này là dòng chữ: "Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kính tặng" nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thật thân yêu, gần gũi khi phóng viên chúng tôi chứng kiến và ghi nhận được những lời người dân bình luận về tượng đài đặc biệt này.

Một người tấm tắc nói: “Bác Hồ thì đẹp và giống quá nhưng Bác Tôn hơi trẻ hơn thời đó.” Một người cũng đang ngước lên ngắm nghía, quay sang bảo ngay: “Không phải, khi Bác Hồ chưa mất thì Bác Tôn trẻ thế đấy, chắc ông nhớ hình ảnh sau này Bác Tôn lên truyền hình chứ gì, khi ấy là lúc Bác nhiều tuổi rồi. Thế là nhớ sai thời điểm. Trước năm 1969 kia mà!”

Có tiếng gần đó băn khoăn: “Sao tác giả tượng đài không để các Bác đeo kính nhỉ? Giá các bác quay mặt ra phía ngoài thì đẹp hơn. Mình đứng chụp ảnh có cả mặt hai Bác.” Tiếng một người phản bác: "Đeo kính khi đọc sách báo thôi chứ. Và hai Bác đang nắm tay nhau mà lại quay mặt ra chụp ảnh với các ông bà ư?” Tiếng cười vui vang lên.

Mọi người đều phấn khởi và chụp hình rất nhiều ở chân tượng đài. Người có mặt đều cho rằng đây là món quà quý và ý nghĩa. Những người coi xe ở cổng công viên phía đường Lê Duẩn rất phấn khởi khi phía cổng nơi họ phụ trách này, từ giờ sẽ là điểm đến của nhiều người dân nhờ có tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn.

Từ năm 2009, sau khi phát động cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài, Ban Tổ chức đã chọn tác phẩm của tác giả Lâm Quang Nới. Tượng đài tái hiện hình ảnh “Bác Hồ đang bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II (năm 1960) bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tượng đài được cơ sở đúc đồng Phương Nam thực hiện trong hơn 8 tháng và hoàn thành vào tháng 7/2010./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.