Pháp điều tra âm mưu khủng bố có động cơ chủng tộc hoặc tôn giáo

Pháp mở cuộc điều tra vụ xả súng có động cơ phân biệt chủng tộc, liên quan đến vụ tấn công tại vùng Var gây thương vong và lo ngại tội ác thù hận.

Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại thủ đô Paris. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại thủ đô Paris. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 2/6, cơ quan công tố chống khủng bố quốc gia của Pháp (PNAT) thông báo đã mở cuộc điều tra về "âm mưu khủng bố" có động cơ chủng tộc hoặc tôn giáo sau vụ một công dân Pháp ở vùng Var (miền Nam) bắn chết người hàng xóm mang quốc tịch Tunisia và khiến một người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương nặng.

Theo cơ quan trên, người đàn ông Pháp đã đăng tải trên facebook cá nhân các video có nội dung phân biệt chủng tộc trước và sau khi thực hiện vụ tấn công.

Người này sinh năm 1971, đã trốn khỏi hiện trường bằng ôtô nhưng bị bắt giữ sau đó không lâu.

Trong khi đó, nạn nhân được xác định là người Tunisia sinh năm 1979, bị trúng 5 phát đạn, còn người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương ở tay và đã được nhập viện.

Vụ việc xảy ra cuối ngày 31/5 tại Puget-sur-Argens thuộc vùng Var, làm tăng thêm lo ngại về tội ác do thù hận có động cơ tôn giáo tại Pháp.

Hồi tháng 4, một người đàn ông Mali cũng đã thiệt mạng do bị tấn công bằng dao một đền thờ Hồi giáo ở miền Nam nước Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau lên án vụ việc và gọi đây là "hành động phân biệt chủng tộc," hành động mà ông coi là chống lại nước Pháp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.