Pháp kêu gọi Iran lập tức thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt

Tổng thống Pháp kêu gọi Tehran "ngay lập tức" trở lại tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.
Pháp kêu gọi Iran lập tức thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi và kêu gọi Tehran "ngay lập tức" trở lại tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron kêu gọi ông Raisi tham gia "trên tinh thần xây dựng" vào các cuộc đàm phán.

Mục đích của Pháp "là thấy Iran trở lại tuân thủ đầy đủ mọi cam kết trong JCPOA và Mỹ trở lại thỏa thuận."

[Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước thềm đàm phán hạt nhân]

Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Iran cần cam kết đi theo hướng này trên tinh thần xây dựng để các thương lượng có thể được chuyển thành thỏa thuận."

Một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết tại cuộc điện đàm, ông Raisi đã khẳng định "bên nào vi phạm thỏa thuận hạt nhân đầu tiên phải giành được lòng tin của bên khác để các cuộc đàm phán tiếp diễn một cách thiết thực và hiệu quả," đồng thời kêu gọi Tổng thống Pháp "đấu tranh tại Vienna để dỡ bỏ trừng phạt chống Iran."

Tổng thống Raisi nhấn mạnh việc Iran cử một phái đoàn đông đủ đến tham gia đàm phán cho thấy "thiện chí nghiêm túc."

Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán hạt nhân đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận trên trong các cuộc hội đàm ở Vienna (Áo).

Cuộc đàm phán, vốn bị đình chỉ từ tháng Sáu, có sự tham gia của các phái đoàn từ Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Mỹ tham gia đàm phán một cách gián tiếp.

Các cường quốc châu Âu tìm cách hồi sinh JCPOA - thỏa thuận đã đứng bên bờ đổ vỡ kể từ khi Mỹ rút khỏi năm 2018 và tái áp đặt các trừng phạt, dẫn tới việc Tehran đáp trả bằng cách tăng cường các hoạt động hạt nhân.

Nhận định sau phiên thảo luận đầu tiên ngày 29/11, đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách điều phối các cuộc thảo luận khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông Enrique Mora cho biết ông cảm thấy "rất tích cực," song thừa nhận vẫn còn "nhiều vấn đề khó" chưa được giải quyết.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran sẽ không tiến hành thảo luận song phương với phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ đàm phán tại Vienna.

Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran phải được đảm bảo trong các cuộc đàm phán tại Vienna với các bên còn lại ký kết JCPOA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục