Pháp khánh thành dự án bọc vải Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris

Để thực hiện dự án này, các nghệ sỹ đã sử dụng 25.000m2 vải polypropylene tái chế màu xanh bạc để bọc kín đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) cao 50m.
Pháp khánh thành dự án bọc vải Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris ảnh 1Các công nhân phủ vải lên Khải Hoàn Môn theo ý tưởng sắp đặt của cố nghệ sỹ Christo trên đại lộ Champs Elysee ở thủ đô Paris (Pháp), ngày 12/9/2021. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khánh thành một dự án siêu thực và đặc biệt, đó là bọc vải đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris. Đây là công trình mà cố nghệ sỹ Christo đã ấp ủ từ nhiều chục năm trước.

Để thực hiện dự án này, các nghệ sỹ đã sử dụng 25.000m2 vải polypropylene tái chế màu xanh bạc để bọc kín đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) cao 50m.

Khải Hoàn Môn lúc này trở nên sống động trong gió và phản chiếu ánh sáng. Công chúng có thể chiêm ngưỡng dự án này đến ngày 3/10 tới.

Cố nghệ sỹ người Bulgaria Christo, người đã qua đời hồi năm ngoái, cùng vợ ông là Jeanne-Claude đã nảy ra ý tưởng bọc vải Khải Hoàn Môn kể từ khi họ thuê một căn hộ gần đó vào những năm 1960 với mong muốn bảo vệ công trình kiến trúc này.

[Pháp: Thủ đô Paris triển khai dự án phủ xanh đại lộ Champs-Elysees]

Tổng thống Macron nhấn mạnh đây là đỉnh cao của giấc mơ 60 năm của cố nghệ sỹ Christo và "Đó là một giấc mơ điên rồ.”

Dự án bọc vải Khải Hoàn Môn do cháu trai của nghệ sỹ Christo, ông Vladimir Yavatchev thực hiện với sự hợp tác của bảo tàng Pompidou và giới chức Pháp.

Cố nghệ sỹ Christo sinh năm 1935 tại Bulgaria và đã sinh sống tại nhiều nước trước khi tới Pháp. Tại đây, ông đã gặp và kết hôn với bà Jeanne-Claude. Ông Christo mất hồi tháng 5/2021 tại nhà riêng ở New York (Mỹ).

Cố nghệ sỹ Christo và người vợ Jeanne-Claude nổi tiếng với phong cách nghệ thuật dùng vải bao phủ những công trình kiến trúc.

Những tác phẩm bọc vải đáng chú ý có thể kể đến như cầu Pont Neuf tại Paris - được phủ vải vào năm 1985; tòa nhà quốc hội Đức tại Berlin - tác phẩm được hoàn tất bọc vải vào năm 1995.

Bên cạnh đó còn có tác phẩm gồm hơn 7.000 cánh cửa được bọc vải tại Công viên trung tâm ở thành phố New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.