Pháp sẵn sàng hợp tác bảo tồn di tích kiến trúc Pháp tại Việt Nam

Pháp sẵn sàng chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về các công trình kiến trúc được Pháp xây dựng tại Việt Nam, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực bảo tồn di sản, số hóa cơ sở dữ liệu…
Pháp sẵn sàng hợp tác bảo tồn di tích kiến trúc Pháp tại Việt Nam

Chiều 4/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, bà Roselyne Bachelot-Narquin.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chia sẻ về các dự án bảo tồn tại Việt Nam, trong đó có dự án bảo tồn các biệt thự xây dựng từ thời Pháp thuộc có bề dày lịch sử tại thủ đô Hà Nội như Nhà hát Lớn và Phủ Chủ tịch..., nhằm lưu giữ những di sản kiến trúc của đô thị Hà Nội.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp năm 2023, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị hai bên xem xét khả năng tổ chức Năm giao lưu Việt Nam-Pháp trên cơ sở thành công của mô hình đã thực hiện vào năm 2013-2014.

Ông cũng bày tỏ mong muốn xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật giao lưu giữa hai nước nhân dịp này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kết hợp xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều loại hình đa dạng như biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, hòa nhạc cổ điển, tuần phim, triển lãm ảnh, triển lãm mỹ thuật, kiến trúc, thời trang, giới thiệu ẩm thực, võ cổ truyền tại thủ đô Paris và một số thành phố của Pháp, cũng như phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Pháp tại Hà Nội và nhiều địa phương trong nước.

[Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh]

Bà Roselyne Bachelot-Narquin chia sẻ những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra đối với xã hội nói chung và ngành văn hóa, nghệ thuật nói riêng. Bà đồng thời cho biết Pháp là một quốc gia có thế mạnh trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa, đặc biệt là công tác số hóa các hồ sơ về di sản văn hóa.

Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các dự án trùng tu, bảo tồn di tích văn hóa liên quan các công trình kiến trúc được Pháp xây dựng tại Việt Nam thông qua các hoạt động như chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về các công trình này, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực bảo tồn di sản, số hóa cơ sở dữ liệu…

Pháp cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa thông qua các dự án cụ thể do các bên đề xuất.

Bà Roselyne Bachelot-Narquin cảm ơn Thứ trưởng và đoàn đã đến làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp trong chương trình công tác ngắn ngày tại Pháp. Bà khẳng định Pháp luôn coi văn hóa là lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động hợp tác song phương.

Bà Bộ trưởng mong muốn hai bên kết nối triển khai bảo tồn các di tích, các di sản kiến trúc nhằm thu hút khách du lịch và nguồn thu từ du lịch sẽ tiếp tục được sử dụng để tái đầu tư vào bảo tồn các công trình văn hóa. Bên cạnh đó, Pháp cũng quan tâm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo mà hai bên cùng quan tâm.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp trong năm 2023, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, nhu cầu và lợi ích.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tháp tùng Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.