Pháp thử nghiệm một loại biệt dược đối với nữ y tá nhiễm Ebola

Ngày 19/9, Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine đã cho phép điều trị thử nghiệm đối với một nữ y tá nước này bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia.
Pháp thử nghiệm một loại biệt dược đối với nữ y tá nhiễm Ebola ảnh 1Nhân viên làm việc tại trung tâm các Bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm thuộc Quân y viện Vincennes, gần thủ đô Paris (Pháp). (Nguồn: (AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine đã cho phép điều trị thử nghiệm đối với một nữ y tá nước này bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia.

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL của Pháp, Bộ trưởng Touraine cho biết nữ y tá tình nguyện trên được điều trị thử nghiệm bằng một loại biệt dược.

Bộ trên đã cấp phép nhập khẩu và điều trị thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola bằng các loại thuốc Favipiravir của Nhật, ZMapp của Mỹ and TKM-100-802 của Canada.

Nữ y tá người Pháp nói trên làm việc cho tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) tại Liberia đã được xác nhận nhiễm virus Ebola và được đưa về nước ngay lập tức để điều trị tại một bệnh viện quân y ở ngoại ô thủ đô Paris.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do virus Ebola hiện nay vượt quá 2.630 người, chủ yếu tại các nước Tây Phi Liberia, Guinea, Sierra Leone, và tốc độ lây nhiễm đang đe dọa sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bệnh có những biểu hiện như đau nhức cơ, nôn, tiêu chảy và trong nhiều trường hợp còn gây chảy máu trong và chảy máu ngoài không thể cầm được.

MSF cho biết đã có 7 nhân viên của tổ chức này nhiễm bệnh, trong đó 3 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục