Pháp: Tìm thấy thêm thi thể các nạn nhân trong vụ sập nhà ở Marseille

Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Đô thị Pháp xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà sau khi xảy ra nổ lớn hôm 9/4, đồng thời khẳng định vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát.
Pháp: Tìm thấy thêm thi thể các nạn nhân trong vụ sập nhà ở Marseille ảnh 1Lính cứu hỏa tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sập nhà ở thành phố cảng Marseille, Pháp ngày 10/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 10/4, lực lượng cứu hộ Pháp đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân nữa trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở thành phố Marseille, theo đó đưa số người thiệt mạng được xác nhận đến nay lên 4 người.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ít nhất 4 người đang mất tích với hy vọng họ còn sống sót.

Trong một thông báo chính thức, lực lượng cứu hỏa cho biết cơ quan tư pháp sẽ tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân. 

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Đô thị Pháp Olivier Klein xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà sau khi xảy ra nổ lớn một ngày trước đó, đồng thời khẳng định vẫn còn hy vọng tìm thấy những người sống sót trong đống đổ nát.

Bộ trưởng Klein nhấn mạnh chính phủ sẽ đảm bảo trách nhiệm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ người dân khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thể hiện đánh giá cao đối với công tác tìm kiếm của lực lượng cứu hỏa trong bối cảnh còn tồn tại rủi ro đổ sập từ những tòa nhà liền kề. 

Trước đó, tối 9/4, một quan chức Pháp cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 8 người mất tích được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động cho nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Thị trưởng thành phố cảng Marseille Benoi Payan nhấn mạnh rằng dù hy vọng đang dần mong manh, lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những người đang mất tích. 

Công tố viên Dominique Laurens cho biết một cuộc điều tra tự nguyện đang được thực hiện, với khả năng nổ khí gas nằm trong số các hướng điều tra.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, vụ sập nhà xảy ra vào khoảng gần 1h00 ngày 9/4, tại một khu phố cổ trung tâm thành phố cảng Marseille - thành phố lớn thứ hai của Pháp.

Cư dân trong những ngôi nhà khác ở cùng khu phố đã được sơ tán và khoảng 180 người phải tá túc tại các trường học ở khu vực lân cận.

Năm 2018, tại Marseille đã có 2 tòa nhà cũ nát ở quận Noailles - nơi cư trú của tầng lớp lao động - đổ sập, khiến 8 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, tòa nhà bị sập ngày 9/4 vừa qua nằm trong khu vực nổi tiếng với những quán bar và cuộc sống về đêm ở Marseille và chính quyền thành phố dường như đã loại trừ nguyên nhân nhà sập liên quan kết cấu.

[Nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong vụ sập nhà tại Marseille]

Cùng ngày, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ lở tuyết xảy ra gần đỉnh Mont Blanc, ở Đông Nam nước Pháp, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên 6 người.

Trận lở tuyết xảy ra tại sông băng Armancette thuộc dãy núi Alps vào ngày 9/4 đã khiến 2 hướng dẫn viên và 4 du khách thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 hướng dẫn viên và một cặp đôi trong độ tuổi 20 trong ngày 9/4.

Công tố viên Karline Bouisset cho biết hai nạn nhân còn lại được tìm thấy vào sáng 10/4, gồm một phụ nữ 39 tuổi và một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Ngoài ra, trận lở tuyết cũng khiến 1 người bị thương nhẹ. 

Vụ việc xảy ra vào một ngày nắng ấm và Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Meteo France) trước đó không đưa ra bất kỳ cảnh báo lở tuyết nào trong khu vực.

Chủ tịch Hiệp hội hướng dẫn viên leo núi của Pháp, Dorian Labaeye ước tính có hàng chục nghìn người đang trượt tuyết tại dãy núi Alps.

Lễ Phục sinh vào cuối tuần thường thu hút rất nhiều người và điều kiện thời tiết cũng thường rất ổn định vào dịp này trong năm. Ông Labaeye nhận định sự kết hợp của không khí ấm và gió có thể là nguyên dẫn đến thảm kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục