Pháp tuyên bố trừng phạt những kẻ giết con tin ở Mali

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/7 tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ giết con tin người Pháp Philippe Verdon tại Mali.
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/7 tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ giết con tin người Pháp tại Mali.

Phát biểu tại Đại sứ quán Mali ở Paris, ông Hollande cho biết thi thể nạn nhân được tìm thấy hồi đầu tháng này ở miền Bắc Mali được xác nhận là của nhà địa chất người Pháp Philippe Verdon, người đã bị các phần tử al-Qaeda bắt cóc từ cuối năm 2011.

Ông Hollande tuyên bố những kẻ giết hại công dân Pháp phải bị pháp luật trừng trị.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, những kẻ bắt cóc Philippe Verdon tuyên bố đã hành quyết nạn nhân 53 tuổi này để trả thù việc quân đội Pháp can thiệp quân sự vào Mali.

Hãng tin ANI của Moritani dẫn nguồn tin có liên quan tới những phần tử Hồi giáo trong khu vực cũng xác nhận mạng lưới al-Qaida tại Bắc Phi đã thực hiện vụ hành quyết trên.

Ông Verdon là một trong hai con tin người Pháp bị bắt cóc vào tháng 11/2011 từ một khách sạn ở thành phố Hombori, Đông Bắc Mali khi ông này đang đi công tác. Đến ngày 7/7, thi thể của Philippe Verdon được binh lính Pháp tìm thấy gần biên giới Algeria. Phủ Tổng thống Pháp ngày 15/7 cho biết thi thể của Verdon sẽ được đưa về Pháp để giám định nguyên nhân tử vong.

[Nhánh Al-Qaeda Bắc Phi chặt đầu con tin người Pháp]


Theo ANI, hiện vẫn còn ít nhất 7 công dân Pháp đang bị bắt giữ tại châu Phi và 2 người tại Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.