Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biện Phủ

Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đã diễn ra ngày 6/3 tại Hà Nội.
Các đơn vị, cá nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ tại lễ phát động. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các đơn vị, cá nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ tại lễ phát động. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đã diễn ra ngày 6/3 tại Hà Nội.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu thanh niên hỏa tuyến, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ trong cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày.

Từ đó, góp phần làm phong phú, đa dạng tài liệu, hiện vật minh chứng cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc; tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

[Sửa chữa, cải tạo quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ]

Ngay trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã nhận được 36 tài liệu cùng 22 hiện vật do 2 tập thể, 5 cá nhân trao tặng; trong đó có những tài liệu, hiện vật do chính người lính, cựu chiến binh Điện Biên Phủ năm xưa hiến tặng. Đặc biệt tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý khẳng định trải qua 65 năm, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là nguồn cổ vũ to lớn để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, công trình danh lam thắng cảnh trên địa bàn, trong đó có quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã được đầu tư xây mới, với nhiều tài liệu, hiện vật liên quan được nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày…

Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, công tác bảo tồn, trung tu, tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ còn hạn chế. Việc sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan đến người lính Điện Biên năm xưa chưa đầy đủ, chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa thời đại của chiến dịch.

Hiện Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang lưu giữ 4.000 hiện vật gốc nhưng mới chỉ mang tính chất điển hình, gắn với các sự kiện, nhân vật quan trọng, còn thiếu các tư liệu, hiện vật tạo điểm nhấn, gây ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan.

Qua nghiên cứu, khảo sát, tỉnh Điện Biên xác định còn nhiều tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn đang được nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lưu giữ. Do đó, Ban Tổ chức phát động hiến tặng các hiện vật, tài liệu để làm sinh động hơn nữa công tác trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, giới thiệu các hiện vật, tài liệu đến đông đảo công chúng trong nước, quốc tế. Đây là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc đê “tri ân quá khứ, tiếp lửa truyền thống” hào hùng của dân tộc…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).