Phát động thi ảnh nghệ thuật cấp khu vực về Vịnh Hạ Long

Nội dung ảnh dự thi phải nêu bật được những nét đẹp đặc sắc, phong phú, đa dạng về cuộc sống văn hóa độc đáo, tài nguyên du lịch của Vịnh Hạ Long.
Phát động thi ảnh nghệ thuật cấp khu vực về Vịnh Hạ Long ảnh 1(Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp khu vực, với chủ đề "Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới", nhân kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (tháng 12/1994-12/2014).

Nội dung ảnh dự thi phải nêu bật được những nét đẹp đặc sắc, phong phú, đa dạng về cuộc sống văn hóa độc đáo, tài nguyên du lịch, cảnh quan thiên nhiên, các điểm tham quan du lịch, loại hình hoạt động du lịch, công tác bảo tồn giá trị văn hóa, giá trị cảnh quan thiên nhiên của Vịnh Hạ Long.

Ảnh phải được chụp trên phạm vi Vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Riêng với ảnh chụp về các loại hình dịch vụ du lịch phải được chụp trong thời gian từ năm 2012 đến nay.

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, không chấp nhận ảnh bộ. Ảnh có kích thước 30x40cm đến 30x45cm, ảnh vuông 30x30cm, ảnh panorama chiều dài nhất 45cm; không hạn chế số lượng ảnh dự thi. Tác giả có thể ghi rõ tên nhân vật, sự kiện hoặc một số lời bình nhưng không quá 100 từ.

Ban tổ chức không chấp nhận những tác phẩm đã đoạt giải tại các cuộc thi cấp khu vực trở lên do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức; không chấp nhận ảnh chắp ghép, sử dụng kỹ xảo làm sai lệch thực tế.

Ban tổ chức được sử dụng ảnh đoạt giải, ảnh trưng bày triển lãm vì các mục đích quảng bá, tuyên truyền cho cuộc thi, cho công tác đối ngoại và các ấn phẩm kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, không vì mục đích kinh doanh.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao một huy chương vàng kèm theo 20 triệu đồng; hai huy chương bạc, mỗi giải kèm theo 10 triệu đồng; ba huy chương đồng, mỗi giải kèm theo 5 triệu đồng và năm giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 1/10. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh sẽ diễn ra ngày 14/10 tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Ảnh dự thi có thể gửi về một trong hai địa chỉ Ban Sáng tác, triển lãm - Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh (90 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).