Phát hiện dòng chữ tượng hình Pharaoh Ai Cập cổ đại tại Jordan

Các nhà khảo cổ nước Jordan vừa phát hiện một dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại (1184-1153 trước Công nguyên).

Dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại ở Jordan. (Nguồn: Bộ Du lịch và Cổ vật Jordan)
Dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại ở Jordan. (Nguồn: Bộ Du lịch và Cổ vật Jordan)

Một khám phá khảo cổ học đầy bất ngờ vừa được công bố tại vùng Đông Nam khu bảo tồn Wadi Rum của Jordan, hé lộ mối liên hệ lịch sử sâu sắc giữa Ai Cập cổ đại và vùng đất Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Jordan - bà Lina Annab - ngày 19/4 thông báo các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại (1184-1153 trước Công nguyên).

Đây là lần đầu tiên một chứng tích như vậy được tìm thấy trên lãnh thổ Jordan, mở ra chương mới trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa nền văn minh sông Nile và khu vực Bán đảo Arập rộng lớn.

Bà Annab không giấu được sự phấn khích khi gọi Jordan là một "thư viện mở" với di sản chữ khắc phong phú, đồng thời lưu ý rằng phát hiện chữ tượng hình trên cung cấp góc nhìn mới quan trọng về di sản chữ viết của quốc gia Trung Đông này.

Nhà Ai Cập học nổi tiếng - Tiến sỹ Zahi Hawass - cũng nêu bật tầm quan trọng của phát hiện mới, bao gồm 2 hình khắc tên khai sinh của Pharaoh Ramses III và tên ngai vàng của ông, khẳng định vị Pharaoh này là người cai trị cả vùng Thượng và Hạ Ai Cập cổ đại.

Ông Hawass cho rằng việc tìm thấy tên Vua Ramses III ở miền Nam Jordan có ý nghĩa rất to lớn và có thể dẫn đến những tiết lộ quan trọng hơn nữa về mối quan hệ lịch sử giữa Jordan và Ai Cập cổ đại từ hơn 3.000 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công dân số không chỉ là vấn đề công nghệ

Công dân số không chỉ là vấn đề công nghệ

Việc định hình và phát triển công dân số đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi, mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.