Phát hiện ngọn hải đăng cổ đại ở miền Đông Libya

Ngọn hải đăng được cho là có niên đại từ thời Hy Lạp hoặc La Mã, là minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của địa điểm này, một cảng thông thương trong thời cổ đại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5/5, một phái đoàn khảo cổ quốc tế và Libya đã công bố phát hiện dấu tích của một ngọn hải đăng cổ đại trên bờ biển của thành phố Tobruk, miền Đông nước này.

Phát hiện này có thể vẽ lại bản đồ các cảng cổ ở Địa Trung Hải và góp phần nâng cao hiểu biết lịch sử về vai trò hàng hải và văn hóa của Libya trong các nền văn minh cổ đại.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhà khảo cổ đã phát hiện các phần của một cấu trúc đá tròn và nền móng tháp cho thấy sự hiện diện của một tòa nhà cao được cho là đã được sử dụng để hướng dẫn tàu thuyền cập bến ở vùng biển này.

Ngọn hải đăng được cho là có niên đại từ thời Hy Lạp hoặc La Mã, là minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của địa điểm này, một cảng thông thương trong thời cổ đại.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các mảnh đồ gốm và tượng nhỏ tại địa điểm này, làm nổi bật mức độ hoạt động thương mại và văn hóa trong khu vực và sự tiếp xúc văn hóa của khu vực này với môi trường xung quanh Địa Trung Hải.

Hiện công cuộc khai quật vẫn đang được tiến hành để phân tích các phát hiện khảo cổ học, cũng như tìm kiếm thêm những hiện vật mới tại địa điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Tài sản mã hoá không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch, định giá và chuyển giao công nghệ. Việc tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.