Phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương

Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương gồm có khu trung tâm thương mại, sự kiện với quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng nổi với tổng diện tích trên 45.000m2.
Phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương ảnh 1Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Tổng công ty Becamex IDC, Hiệp hội các Trung tâm thương mại thế giới (WTCA), Trung tâm thương mại thế giới Seoul, Hàn Quốc (WTCS), Tổ chức quản lý và vận hành triển lãm COEX, Cục phát triển thương mại Hong Kong, Trung Quốc (HKTDC), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tiến hành ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương (Khu đô thị mới Bình Dương).

Đây là dự án trọng điểm có vai trò kết nối về mọi mặt, điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch chung, tạo ra cấu trúc đô thị và hình ảnh hiện đại, thông minh tại Bình Dương.

Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương gồm có khu trung tâm thương mại, sự kiện với quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng nổi với tổng diện tích trên 45.000m2.

[Tỉnh Bình Dương hướng tới thu hút đầu tư thông minh]

Người dân tới đây mua sắm có thể cùng lúc sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích như rạp chiếu phim, nhà hát, khu ẩm thực, phố đi bộ, nhà hàng tiệc cưới, hội nghị.

Khu thể thao đa năng với sức chứa trên 4.000 chỗ ngồi phục vụ cho các hoạt động thể thao trong nhà như thi đấu bóng đá mini, bóng chuyền, tennis, cầu lông cũng như các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Giao thông cho phương tiện công cộng và cá nhân được tổ chức dọc theo tuyến đường nội bộ của vòng xoay. Các điểm ra, vào được kiểm soát, hướng dẫn để không ảnh hưởng đến giao thông chung của thành phố.

Phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương ảnh 2Các đại biểu dự lễ công bố và ký kết. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Mọi công trình đều có điểm đón trả khách dành cho xe buýt, taxi cũng như các phương tiện cá nhân. Ở trung tâm của vòng xoay là công trình nhà ga trung tâm thuộc tuyến Metro Bình Dương-Suối Tiên, điểm trung chuyển quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng của toàn thành phố cùng các không gian phụ trợ của nhà ga, bao gồm khu thương mại, cửa hàng, siêu thị, trung tâm văn hóa, không gian nghệ thuật.

Bên cạnh đó, hệ thống công trình chức năng bao gồm: cao ốc văn phòng, khách sạn, Trung tâm hội nghị, khu triển lãm trong nhà và ngoài trời có thể phục vụ nhu cầu trao đổi, giao thương của các doanh nghiệp. Quanh khu vực này là quần thể của hàng chục nghìn căn hộ khang trang, hiện đại để đón nhận những cư dân mới...

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, việc hình thành Trung tâm thương mại Thế giới tại khu đô thị mới Bình Dương là cơ sở để kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, thu hút lực lượng lao động có trình độ cao phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh.

Đặc biệt, Trung tâm còn là một điểm nhấn ấn tượng phục vụ cộng đồng, hướng đến mục tiêu nâng cao mọi mặt về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tỉnh Bình Dương cam kết tạo ra nền tảng dịch vụ thương mại mang tầm quốc tế tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo giữ vững vai trò, vị thế là địa phương năng động, sáng tạo và đột phá trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục