Phe đối lập Syria phản đối kế hoạch đối thoại do Nga bảo trợ

Một quan chức cấp cao của phe đối lập tại Syria cho biết họ sẽ bác bỏ kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc giữa các phe phái ở nước này do Nga bảo trợ.
Phe đối lập Syria phản đối kế hoạch đối thoại do Nga bảo trợ ảnh 1Đại diện phe đối lập Syria Ahmed Beri (trái) tại vòng đàm phán ở Astana ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 1/11, một quan chức cấp cao của phe đối lập tại Syria cho biết họ sẽ bác bỏ kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc giữa các phe phái ở nước này do Nga bảo trợ, vốn tương đương với một cuộc họp "giữa chính quyền và chính quyền."

Một thành viên của nhóm đối lập Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), ông Mohammad Alloush đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy HNC có tên trong danh sách tham dự đại hội nói trên, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/11 ở Sochi (Nga).

[Nga đăng cai tổ chức Đối thoại dân tộc Syria tại thành phố Sochi]

HNC cho biết sẽ cùng những phe phái khác đưa ra tuyên bố chung phản đối sự kiện này.

Trong khi đó, nhóm đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) cho rằng kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc của Nga là nhằm phá hỏng tiến trình hòa đàm được Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva (Thụy Sĩ).

SNC khẳng định sẽ không tham gia bất cứ hoạt động đối thoại nào với chính phủ bên ngoài Syria nằm ngoài khuôn khổ hòa đàm tại Geneva hay không được Liên hợp quốc bảo trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục