Phiến quân Ethiopia chiếm một căn cứ quân sự

Ngày 18/5, nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ogaden tại Ethiopia đã chiếm một căn cứ quân sự và giết 94 binh sĩ.
Ngày 18/5, nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ogaden (ONLF) tạiEthiopia tuyên bố đã chiếm một căn cứ quân sự và giết 94 binh sĩ.

Theo tuyên bố của ONLF, trong một cuộc tấn công bất ngờ, các lực lượng đặcbiệt của nhóm này đã chiếm căn cứ quân sự chiến lược Malqaqa nằm dọc con đườnggiữa Jigjiga và Hara, lực lượng chính phủ tổn thất 94 binh sĩ, trong khi thươngvong của ONLF rất ít.

Tuy nhiên, Chính phủ Ethiopia chưa bình luận về tuyên bố trên của ONLF.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ethiopia chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cửvào ngày 23/5 tới và chính phủ nước này đã cảnh báo các nhóm phiến quân có thểtìm cách phá hoại cuộc bầu cử này.

Nhóm phiến quân ONLF tiến hành các hoạt động nổi dậy trong hơn 20 năm quađòi quyền tự trị tại khu vực Ogaden của tộc người Somalia.

Chính phủ Ethiopiacoi ONLF là nhóm khủng bố và cáo buộc nước láng giềng Eritrea hậu thuẫn nhómnày.

Trong một tuyên bố ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Ethiopia cho rằng Eritrea đãlên kế hoạch một loạt âm mưu khủng bố nhằm phá hoại cuộc bầu cử tại Ethiopia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.