Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm vụ chết nhiều người ở lễ hội âm nhạc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc.
Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm vụ chết nhiều người ở lễ hội âm nhạc ảnh 1Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin nội dung cho báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Vào tối 16/9, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9 tới.

[Phát hiện ma túy tại hiện trường lễ hội âm nhạc ở Công viên Hồ Tây]

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, trong khi tham dự Đêm nhạc hội Mùa Thu mang tên Trip to the Moon do Công ty Trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, nhiều người đã phải nhập viện cấp cứu.

Tính đến sáng 17/9, đã có 7 nạn nhân đã tử vong.

Ngoài ra còn nhiều người khác đang trong tình trạng hôn mê sâu. Cơ quan công an bước đầu xác nhận: các nạn nhân đều dương tính với ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục