Phong tỏa Park 9 Times City vì phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19

Ngày 22/5, bé gái người Ấn Độ bị nghi nhiễm có kết quả dương tính sau khi xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec. CDC Hà Nội đang tiếp tục xét nghiệm trước khi có kết luận cuối cùng.
Phong tỏa Park 9 Times City vì phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 ảnh 1Tòa nhà Park 9 phát hiện ca nghi nhiễm ngày 22/5. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tòa nhà chung cư Park 9 tại khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa phát hiện một ca nghi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Hiện tòa nhà đã được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết, khoanh vùng.

Theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, phường đã nhận được thông báo về ca nghi nhiễm COVID-19 đang tạm trú tại tòa nhà này.

Bệnh nhân là người Ấn Độ, sinh năm 2018 và đang sống tại tầng số 33. 

Thông tin ban đầu cho biết ngày 22/5, bệnh nhân đã đến bệnh viện Vinmec để làm xét nghiệm.

[Phong tỏa tòa nhà do phát hiện 1 ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ]

Sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được đưa tới điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh). Thông báo cũng cho biết mẫu bệnh phẩm đã được đưa tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để tiếp tục xử lý trước khi có thông báo cuối cùng.

Hiện nay toàn bộ cư dân Park 9 không được rời khỏi tòa nhà cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân của tầng 33 phải ở yên trong nhà để được xét nghiệm.

Đối với các trường hợp cư dân đã rời nhà trong thời gian gần, Ủy ban Nhân dân phường Mai Động yêu cầu ban quản lý khu căn hộ Times City phối hợp công an phường để giám sát và thông tin tới toàn thể các cư dân.

Trước đó vào ngày 4/5, tòa nhà Park 12 của khu căn hộ Times City đã phát hiện một trường hợp dương tính và cũng là bệnh nhân Ấn Độ. Ngay sau khi phát hiện, tòa nhà lập tức được phong tỏa tạm thời để truy vết và khoanh vùng các trường hợp F1, F2./.

(Vietnam+)