Từ khi có cuộc phát động xây dựng nông thôn mới, phongtrào hiến đất của người dân vùng đất mỏ Quảng Ninh càng khởi sắc, đâu đâu cũng cóngười dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Số đất được hiếnlên tới vài chục nghìn mét vuông, trị giá nhiều chục tỷ đồng.
Gia đình ông bà Vũ Văn Tiến và Nguyễn Thị Tuyến ở tổ 3, khu 10,phường Phương Đông (thành phố Uông Bí) thuộc diện hộ có kinh tế trung bình sovới mặt bằng chung dân cư khu vực nhưng gia đình bà lại có một nghĩa cửcao đẹp, hiến hơn 600m2 đất cho phường Phương Đông để làm đường giaothông.
Nhiều người cho rằng ông bà bị “gàn” hay chơi “trội,” bỏ mặc mọiđiều nhỏ to, gia đình bà vẫn thực hiện nhiệt tâm hiến đất mà không đòihỏi bất cứ điều gì. Bà Tuyến tâm sự gia đình cũng phải thảo luận mấtmấy ngày, cuối cùng đi đến quyết định để đời, hiến một phần đất cho Nhànước.
Theo giá thị trường, khu đất nhà bà Tuyến có giá khoảng 3 triệuđồng/m2, nếu bán diện tích đất hiến cũng có một khoảng tiền kha khá, đểtrang trải kinh tế gia đình, nâng cấp nhà cửa. Song điều đó không quantrọng bằng việc dành đất để xây dựng con đường liênphường, xã thêm thẳng, to rộng.
Thờibuổi tấc đất, tấc vàng, vậy nhưng ở Uông Bí không chỉ có gia đình bàThích hiến đất. Toàn thành phố có khoảng 1.375 hộ gia đình hiến đất để mở mangđường giao thôn liên phường, xây nhà văn hoá và các công trình phúc lợikhác, với tổng diện tích 41.267m2, trị giá trên 59 tỷ đồng.
Chị NguyễnThị Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ thành phố Uông Bí, chia sẻ Hội phụ nữ tìm ranhững hạt nhân “nòng cốt” để hiến đất trước, từ đó tuyên truyền để chịem cùng làm theo. Chị em phụ nữ với tính kiên trì bền bỉ, “mưa dầm thấmlâu,” đã vận động các hộ dân hiến đất. Bản thân các hội viên thực hiệnhiến trước, từ đó qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền để “làngnước” hiểu và cùng làm theo.
Phong trào hiến đất ởUông Bí đã “khơi gợi nguồn mạch,” lan tỏa và lôi cuốn các địa phươngkhác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng vào cuộc, nhất là từ đầu năm2011, khi Quảng Ninh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. TừMóng Cái, Hải Hà vùng biên đến Ba Chẽ, Tiên Yên, Hoành Bồ vùng núi, danhsách hiến đất cứ dài thêm, ở xã nào cũng có gia đình hiến đất, xây dựngnhà văn hóa, đường giao thông theo tinh thần nông thôn mới.
Đến thời điểm này, toàn huyện Hải Hà có hơn 500 hộ tình nguyệnhiến gần 60.000m2 đất để xây nhà văn hóa và làm đường giao thông (trongđó hàng trăm hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích 28.921m2 để xâynhà văn hóa). Điển hình như xã Quảng Sơn có 2 hộ hiến 1.000m2;xã Quảng Thịnh có 4 hộ hiến 1.500m2; xã Quảng Thành 2 hộ hiến900m2, đất để xây nhà văn hóa thôn.
Ông Nguyễn Tiến Đức, Chủtịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Long, địa phương đi đầu trong phong trào hiến đất,phấn khởi nói toàn xã có 211 hộ tình nguyện hiến đất với diện tích24.771m2 để làm 22km đường liên thôn (đắp đất mở rộng nền đườngtừ 2m lên 3,5-4m). Đường sá đựơc mở rộng, đổ bêtông phẳng lỳ, giaothương thuận lợi, sẽ giúp cho địa phương ngày thêm khởi sắc.
Còn ông Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng Ban xây dựng nông thôn mới tỉnhQuảng Ninh đánh giá phong trào người dân hiến đất xây dựng nông thônmới như “cuộc cách mạng” trong thời bình. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước,người dân có khẩu hiệu “xe chưa qua, nhà không tíếc.” Còn nay, người dânmột số huyện, thị của Quảng Ninh đã chặt cả đồi chè, đồi cây ăn quả,phá nhà, công trình phụ, tường rào để dành đất cho xây dựng công trìnhphúc lợi.
Việc hiến đất là một nghĩa cử đẹp có ý nghĩa vô cùng to lớn,tạo mặt bằng “sạch” để xây dựng những công trình phúc lợi đạt tiến độnhanh hơn, kịp thời phục vụ chính nhu cầu của người dân. Mặt khác, nócòn làm cho bộ mặt nông thôn đổi thay, đường giao thông rộng hơn, tạo đàtốt cho công cuộc hiện đại hóa, cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn ởnhững huyện, xã, bản miền núi, biên giới.
Để khơiđược “nguồn mạch” hiến đất của người dân, tỉnh Quảng Ninh đã phát huytối đa các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Mặt trận Tổquốc, Đoàn thanh niên trong thực hiện tuyên truyền để người dân vàocuộc. Rõ ràng cách làm này đã phát huy "công năng." khơi dậy tinh thầnvì tập thể của người dân vùng đất mỏ anh hùng.
Thời gian tới đây, bêncạnh vận động người dân hiến đất xây dựng công trình phúc lợi, tỉnhQuảng Ninh còn huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đạt cáctiêu chí vào năm 2015./.
Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)