[Photo] 75 năm phátxít Nhật đầu hàng quân Đồng minh trong Thế chiến 2

Ngày 14/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng không điều kiện các nước Đồng minh, chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới lần hai - cuộc chiến quy mô, tàn khốc và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.
Tướng Nhật Itagaki Seishiro giao nộp kiếm cho tướng Anh Frank Messervy - nghi thức thể hiện sự đầu hàng của phátxít Nhật tại Kuala Lumpur, Malaysia thuộc Anh, ngày 22/2/1946. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chỉ huy Trung đoàn xe tăng 4 Nhật Bản Kaida Tatsuichi và tham mưu trưởng Shoji Minoru nghe điều khoản đầu hàng trên chiến hạm HMAS Moresby của Australia tại Timor. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Tướng Rikichi Ando (trái), Toàn quyền Nhật tại Đài Loan ký và trao văn kiện đầu hàng cho đại diện Quốc Dân Đảng - đại diện quân Đồng minh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Tướng Masatane Kanda ký văn kiện đầu hàng của quân Nhật trên đảo Bougainville, New Guinea (nay là Papua New Guinea). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Trung tướng Masao Baba, chỉ huy Tập đoàn quân 37 của Nhật ký văn bản đầu hàng tại Labuan, Borneo thuộc Anh (nay thuộc Liên bang Malysia), dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Australia George Wootten (9/1945). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Chỉ huy của Tập đoàn quân 18 Nhật Bản tại New Guinea, tướng Hatazo Adachi giao nộp kiếm cho chỉ huy Sư đoàn 6 Australia, tướng Horace Robertson (9/1945). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Sỹ quan Nhật trao kiếm của mình khi ra trình diện đầu hàng quân Đồng minh. Hành động này thể hiện sự khuất phục trước đối phương, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đầu hàng. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Binh lính Mỹ thu nhận kiếm của quân Nhật ra trình diện, đầu hàng. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Sỹ quan, binh lính Nhật ra trình diện, đầu hàng quân Đồng minh đều tự giao nộp thanh kiếm của mình. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Sỹ quan Nhật Bản ra trình diện, đầu hàng quân Đồng Minh đều tự giao nộp thanh kiếm của mình. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Binh lính Nhật Bản ra trình diện, đầu hàng quân Đồng Minh đều tự giao nộp thanh kiếm của mình. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Các sỹ quan, binh lính Nhật Bản ra trình diện, đầu hàng quân Đồng Minh đều tự giao nộp thanh kiếm của mình. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Nghi thức giao nộp kiếm đầu hàng của sỹ quan Nhật trước lực lượng quân đội Australia tại Keningau, Bắc Borneo thuộc Anh, ngày 17/9/1945.(Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Nghi thức tiếp nhận đầu hàng của quân Nhật tại Singapore, ngày 12/9/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Lễ đầu hàng chính thức của quân Nhật trước lực lượng quân đội Australia trên tàu HMAS Kapunda tại Kuching, Vương quốc Sarawak, ngày 11/9/1945.(Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Sỹ quan Nhật trao kiếm cho sỹ quan quân đội Anh trong buổi lễ tiếp nhận đầu hàng của phátxít Nhật ở Sài Gòn, sau khi quân Anh-Ấn kéo vào Sài Gòn (9/1945) giải giáp quân Nhật để sau đó bàn giao Đông Dương lại cho Pháp. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Binh lính Nhật rút khỏi Nam Kinh, Trung Quốc dưới sự giám sát của quân Anh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Đại diện quân đội Quốc Dân Đảng tiếp nhận văn bản, chấp thuận sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản tại Nam Kinh (Trung Quốc), ngày 9/9/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Một sỹ quan Hải quân Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng trên tàu HMS Nelson của Hải quân Hoàng gia Anh, ngày 2/9/1945, đánh dấu sự kiện giải phóng Penang (Malysia) trong Chiến dịch Jurist. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm USS Missouri của Hải quân Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Mamoru Shigemitsu đã ký văn kiện chấp nhận đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và quân Đồng minh, chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm USS Missouri của Hải quân Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Mamoru Shigemitsu đã ký văn kiện chấp nhận đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và quân Đồng minh, chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Binh lính đội quân Quan Đông của phátxít Nhật giao nộp vũ khí, đầu hàng Hồng quân Liên Xô (tháng 8/1945). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Ngày 25/8/1945, quân đội Nhật ở khu vực phía Bắc Triều Tiên bị giải trừ quân bị hoàn toàn. Giải phóng Triều Tiên là kết quả đấu tranh nhuộm máu của bao con người, quân đội Liên Xô đã hy sinh to lớn cho cuộc chiến này. Trong ảnh: Nhân dân Bắc Triều Tiên chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng, ngày 24/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Đêm 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô mở màn chiến dịch tấn công đội quân Quan Đông của Nhật tại Mãn Châu (Trung Quốc) và đến 19/8 đã tiêu diệt 1 triệu tên, giải phóng Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đập tan căn cứ kinh tế quân sự-bàn đạp chiến tranh của Nhật trên lục địa, góp phần kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong ảnh: Người dân Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng thành phố, ngày 20/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Những người lính Hồng quân Liên Xô treo cờ trên tòa nhà của nhà ga Cáp Nhĩ Tân. (Trung Quốc) trong ngày vào giải phóng thành phố, 20/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Người dân Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng thành phố, ngày 20/8/1945.(Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Người dân Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng thành phố, ngày 20/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Người dân Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng thành phố, ngày 20/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Người dân Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) chào đón các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô vào giải phóng thành phố, ngày 20/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Quân Nhật giao nộp kiếm, đầu hàng Hồng quân Liên Xô (tháng 8/1945). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Người dân Nhật quỳ khóc bên ngoài Hoàng cung khi nghe lời tuyên bố đầu hàng của Nhật Hoàng Hirohito phát đi ngày 15/8/1945. (Ảnh: Japan Times/TTXVN)
Trước khi Hồng quân Liên Xô tiến đánh quân Nhật, ngày 6/8/1945, Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hirosima và ngày 9/8, quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki, hủy diệt 2 thành phố này và làm chết hàng chục vạn thường dân vô tội. Trong ảnh: Vụ nổ bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nagasaki, ngày 9/8/1945. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Sỹ quan Nhật trao kiếm của mình khi ra trình diện đầu hàng quân Đồng minh. Hành động này thể hiện sự khuất phục trước đối phương, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đầu hàng. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm USS Missouri (BB-63) của Hải quân Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nhật Bản Mamoru Shigemitsu đã văn kiện chấp nhận đầu hàng chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Thực hiện nghĩa vụ đồng minh trong các thỏa thuận tại Hội nghị Yalta (2/1945) và Hội nghị Postdam (7/1945), ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và đêm 9/8, Hồng quân Liên Xô mở màn chiến dịch tấn công đội quân Quan Đông của Nhật tại Mãn Châu (Trung Quốc), tiêu diệt 1 triệu tên, giải phóng Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đập tan căn cứ kinh tế quân sự-bàn đạp chiến tranh của Nhật trên lục địa, góp phần kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Ngày 26/7/1945, tại Hội nghị Postdam (Đức), đại diện ba nước lớn là Anh, Mỹ và Liên Xô đã ra Tuyên bố chung, trong đó có việc ấn định thể thức giải giáp quân đội Nhật Bản sau khi chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc. Ngay sau hội nghị, ngày 8/8, Liên Xô thực hiện nghĩa vụ đồng minh tuyên chiến với Nhật và từ đêm 9/8 tiến hành chiến tranh với Nhật. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục