[Photo] Hồi hộp và hy vọng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Ngày 27/4, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom và là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong 11 năm qua.
Ngày 27/4/2018, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom.
Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong 11 năm qua. Trước đó, hai quốc gia đã từng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007. Đến nay, công tác chuẩn bị cả về khâu kỹ thuật lẫn ý thức chính trị đều đã hoàn tất./.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Hai bên đã ký một thỏa thuận giảm căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhằm vượt qua khác biệt hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, giảm căng thẳng quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (thứ 2, trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (thứ 2, phải, phía trước) cùng hát vang bài hát mang tên ''Giấc mơ của chúng ta là tái thống nhất'' tại sân bay SooAn, Bình Nhưỡng ngày 15/6/2000 tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Hai bên đã ký một thỏa thuận giảm căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhằm vượt qua khác biệt hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, giảm căng thẳng quân sự. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Hai bên đã ký một thỏa thuận giảm căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhằm vượt qua khác biệt hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, giảm căng thẳng quân sự. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Hai bên đã ký một thỏa thuận giảm căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhằm vượt qua khác biệt hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, giảm căng thẳng quân sự. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai diễn ra ngày 2-3/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuyên bố chung giữa hai bên kêu gọi một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên và đàm phán quốc tế về một Hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận đình chiến, chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức thêm cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun (giữa) duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 2/10/2007. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai diễn ra ngày 2-3/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (trái) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuyên bố chung giữa hai bên kêu gọi một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên và đàm phán quốc tế về một Hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận đình chiến, chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức thêm cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai diễn ra ngày 2-3/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuyên bố chung giữa hai bên kêu gọi một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên và đàm phán quốc tế về một Hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận đình chiến, chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức thêm cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai diễn ra ngày 2-3/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuyên bố chung giữa hai bên kêu gọi một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên và đàm phán quốc tế về một Hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận đình chiến, chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức thêm cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 13/6/2000. (Ảnh phải) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il (thứ 2, phải) và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 3/10/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba dự kiễn diễn ra ngày 27/4/2018 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom. Theo kế hoạch, chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh có thể sẽ thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập một hệ thống hòa bình trên bán đảo và phát triển mối quan hệ liên Triều.. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)
Quang cảnh Phòng hội nghị bên trong Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: EPA-EFE/ TTXVN)
Trung tâm báo chí, nơi đưa tin chính thức về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Goyang, tây bắc Seoul, Hàn Quốc ngày 26/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Vườn hoa được trồng theo hình Bán đảo Triều Tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nhằm chào đón Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Món bibimbap trong thực đơn đặc biệt dành cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Món cá trong thực đơn đặc biệt dành cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 3 vòng đàm phán cấp chuyên viên về nghi thức lễ tân, các biện pháp an ninh và việc đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã quyết định không tổ chức thêm đối thoại cấp cao song phương để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra vào ngày 27/4 tới.
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới sẽ là một cơ hội để lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước khẳng định cam kết của Triều Tiên đối với việc phi hạt nhân hóa.
Với mong muốn cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra thành công, chính quyền địa phương và các nhóm dân sự Hàn Quốc đã treo lá cờ "thống nhất bán đảo Triều Tiên" tại nhiều nơi trên khắp nước.
9 trợ lý quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hộ tống ông Kim đi tới nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Panmunjom dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử vào lúc 9 giờ 30 ngày 27/4.