[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân trở lại Hà Nội khiến một số tuyến đường, cửa ngõ ra vào Thủ đô ùn ứ.
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 1Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân chọn cách trở lại Hà Nội sớm để tránh tắc đường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 2Ghi nhận giao thông Hà Nội chiều 3/5, nhiều cửa ngõ vào Thủ đô bắt đầu đông đúc hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 3Thời điểm 15 giờ tại khu vực cầu Chương Dương, các phương tiện đã trở nên đông đúc hơn thường lệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 4Thời điểm kể trên không xảy ra tình trạng ách tắc, các phương tiện di chuyển bình thường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 5Một số tuyến đường trong nội đô cũng không ghi nhận tình trạng đông đúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 6Tại nút giao Giải Phóng-Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), từ 15 giờ 30 chiều ghi nhận các phương tiện đổ dồn về mỗi lúc một đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 7Tại ngã tư đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 8Do khu vực trên có 2 bến xe lớn là Nước Ngầm và Giáp Bát, người dân bắt xe ôm, taxi ngay cửa bến khiến tình trạng ùn ứ trở nên căng thẳng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 9Càng về gần trung tâm Thủ đô, dòng xe càng đông đúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 10Khu vực tại bến xe Nước Ngầm thời điểm 16 giờ chiều 3/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 11Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày, đợt đầu kỳ nghỉ đã ghi nhận tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở hầu hết cửa ngõ thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đánh giá đây là đợt ghi nhận lượng phương tiện lớn nhất từ sau khi có COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 12Lực lượng chức năng đã ra quân từ sớm để đảm bảo giao thông được thông suốt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 13Thời tiết buổi chiều nắng nhẹ khiến dòng người trở về Thủ đô trở nên mệt mỏi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 14Lượng phương tiện đổ về cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 15Các cán bộ chiến sĩ công an giao thông tiến hành điều hướng xe để tránh ùn tắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 16Khu vực đường vành đai ba thời điểm 17 giờ chiều cũng bắt đầu ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 ảnh 17Hầu hết các ngã tư, điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc đều có lực lượng chức năng phân luồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục