Phú Yên: Người đàn ông bị đá đè tử vong khi đang đục đá

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, một người dân trên địa bàn xã trong lúc đang đục đá đã bị đá rơi trúng người dẫn đến tử vong.
Phú Yên: Người đàn ông bị đá đè tử vong khi đang đục đá ảnh 1(Ảnh minh họa: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Chiều 12/5, ông Trần Văn Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, một người dân trên địa bàn xã trong lúc đang đục đá đã bị đá rơi trúng người dẫn đến tử vong.

Theo một số người dân địa phương, trước đó vào khoảng 14 giờ, ngày 12/5, anh Lý Thành Hoan, sinh năm 1983, thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh đến chân núi tại xã Ea Bia cùng huyện để đục đá (nghi đào tìm vàng sa khoáng).

[Các nạn nhân vụ sạt lở núi, sập nhà ở Khánh Hòa đã qua cơn nguy kịch]

Trong lúc đang đục đá, bất ngờ một tảng đá lớn từ trên cao đổ sập xuống vị trí anh Hoan đang đào khiến anh tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã khẩn trương đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể anh Hoan đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp với Công an huyện Sông Hinh khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục