Phương Tây giận dữ

Phương Tây giận dữ vì 2 nhà báo bị sát hại ở Syria

Ngày 22/2, các cường quốc phương Tây đã đồng loạt lên án Syria sau vụ hai nhà báo người Mỹ và Pháp thiệt mạng tại thành phố Homs.

Ngày 22/2, các cường quốc phương Tây đã đồng loạt lên án Syria sau vụ hainhà báo người Mỹ và Pháp thiệt mạng tại thành phố Homs.

Marie Colvin, nữ nhà báo người Mỹ làm việc cho tờ Sunday Times của Anh, và phóngviên ảnh người Pháp Remi Ochlik tử nạn trong các vụ nã pháo mà các nhà hoạt độngcho hay đã làm ít nhất 13 người khác thiệt mạng và một số phóng viên khác bịthương.

 

Các nhà hoạt động nói rằng hai nhà báo này thiệt mạng do trúng đạn pháocủa lực lượng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thôngtin Syria Adnan Mahmud cùng ngày khẳng định "chính quyền không hề biết rằng hainhà báo trên đã đi vào lãnh thổ Syria."

 

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với báo giới rằng:"Vụ việc đau lòng này là một ví dụ nữa cho thấy sự tàn bạo đến vô liêm sỉ củachế độ Assad."

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe yêu cầu "chính quyền Syriadừng ngay các cuộc tấn công và tôn trọng các nghĩa vụ nhân đạo," còn Tổng thốngPháp Nicolas Sarkozy khẳng định: "Chế độ này phải ra đi."

 

Ngoại trưởng Anh William Hague thì kêu gọi "các chính phủ trên thế giớicần có trách nhiệm hành động theo lẽ phải và tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặnchiến dịch khủng bố hèn hạ của chế độ Assad tại Syria".

 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Mátxcơva lên án kịch liệt và quanngại nghiêm trọng (về vụ sát hại hai nhà báo)... Tất cả các bên trong cuộc xungđột ở Syria cần chấm dứt bạo lực và tiến tới một giải pháp chính trị, bắt đầubằng cuộc đối thoại dân tộc không có điều kiện tiên quyết với sự tham gia củatất cả đảng phái"./.

B.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tình hình cứu trợ lương thực tại Gaza đang xấu đi do thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chuẩn bị triển khai lực lượng quốc tế tới Gaza

Tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng khi Liên hợp quốc phải cắt giảm mạnh viện trợ lương thực, trong khi đó Maroc đã huấn luyện 500 quân nhân để tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế tại đây.

Binh sỹ Israel được triển khai gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Israel công bố học thuyết an ninh quốc gia mới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ vụ tập kích ngày 7/10/2023 và cuộc xung đột kéo dài trên nhiều mặt trận đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh các nguyên tắc an ninh truyền thống của Israel.