PVEP-Vietsovpetro đầu tư thăm dò khai thác dầu khí

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổ hợp nhà thầu PVEP-Vietsovpetro ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí với lô 42 thuộc bể Phú Quốc.
Chiều 29/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổ hợp nhà thầugồm Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt-Nga(Vietsovpetro) đã ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) đối với lô 42 ngoàikhơi thềm lục địa Việt Nam.

Lễ ký có sự chứng kiến của ngài Andrey Grigovievich Kovtun, Đại sứ đặc mệnhtoàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Lô 42 thuộc bể trầm tích Phú Quốc có diện tích 4.680 km2 nằm ngoài khơi thềmlục địa Tây Nam Bộ Việt Nam, có độ nước độ sâu trung bình 30 m được đánhgiá là khu vực có tiềm năng dầu khí đáng kể.

Theo hợp đồng PSC được ký kết có thời hạn là 30 năm, PVEP vàVietsovpetro sẽ cùng hợp tác đầu tư thăm dò khai thác dầu khí tại lô42 này với tỷ lệ tham gia giữa hai bên lần lượt là 51% và 49%; trongđó PVEP tham gia dự án với tư cách là nhà điều hành.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu cho biết PVEP là mộttrong những đơn vị thành viên nòng cốt của PVN đang triển khai 41 dự ándầu khí và 21 dự án đầu tư dầu khí ở nước ngoài.

Trong khi đó, PSC lô 42 này là hợp đồng dầu khí thứ 5 màVietsovpetro tham gia tại Việt Nam tiếp sau các hợp đồng thăm dò khaithác dầu khí tại các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Đồi Mồi…

Bên cạnh Vietsovpetro, Zarubezhneft cũng là đối tác chiến lược,truyền thống của PVN đã tham gia vào một bên trong liên doanh Vietsovpetrocũng như tham gia vào nhiều dự án dầu khí khác của PVN.

["Tạo điều kiện cho hai tập đoàn dầu khí Việt-Nga"]

Việc ký kết hợp đồng ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng khẳng địnhsự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa PVN và Zarubezhneft thông qua liêndoanh Vietsovpetro. Vì vậy, với tiềm lực mạnh về cơ sở vật chất vàđội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm của hai bên, Vietsovpetro sẽ cóđầy đủ năng lực để triển khai dự án này hiệu quả, mang lại lợi íchcho Nhà nước, PVN và mỗi nhà thầu.

Đồng quan điểm này, ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Zarubezhneft khẳngđịnh Vietsovpetro là liên doanh đã có bề dày lịch sử trên 30 năm và làcầu nối thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bangNga. Hợp đồng được ký kết ngày hôm nay chính là “điểm tựa” vữngchắc, là “cây cầu” củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị hợp tác đầyhiệu quả giữa hai nước.

Thay mặt Tổ hợp nhà thầu, Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh cho biết lô 42này là dự án thăm dò rủi ro thuộc danh mục khuyến khích đầu tư của Chính phủViệt Nam.

Kể từ năm 1996, công tác khảo sát địa chấn 2D mang tính điều tra cơbản đã sơ bộ khoanh vùng các đối tượng tìm kiếm thăm dò dầu khíhoàn toàn mới ở Việt Nam có các trầm tích cổ dầu khí. Tuy nhiên, chođến nay, khu vực này lại chưa có giếng khoan sâu thăm dò nào được triểnkhai.

Trong thời gian qua, Vietsovpetro và PVEP đã cùng tiến hành nghiên cứuvà nhận thấy có nhiều tiềm năng khả quan về dầu khí ở lô 42 này. Vớimục tiêu mở rộng thăm dò khai thác ra các đối tượng mới, biến tiềm năngdầu khí lô 42 thành hiện thực, PVN đã đề xuất Chính phủ cho phép tổhợp Vietsovpetro và PVEP tiến hành thăm dò khai thác dầu khí tại lô 42trong khuôn khổ hợp đồng PSC lô 42.

Việc thăm dò dầu khí lô 42 thành công sẽ mở ra triển vọng mới chobể Phú Quốc ở khu vực, tạo thêm sự thu hút đầu tư ổn định vào khuvực này, góp phần vào sự thành công của chiến lược phát triển ngànhdầu khí và chương trình an ninh năng lượng quốc gia.

Với tư cách là nhà điều hành dự án, PVEP cam kết cùng với Vietsovpetro thựchiện đầy đủ mọi nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như dành mọi nguồn lực ưu tiên đểthúc đẩy dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng mang lại thành công./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục