Quân đội Isarel oanh tạc trại tị nạn ở Gaza, hơn 50 người thiệt mạng

Đoạn video mà hãng tin AFP ghi lại tại hiện trường cho thấy ít nhất 47 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát sau khi cuộc tấn công xảy ra.
Quân đội Isarel oanh tạc trại tị nạn ở Gaza, hơn 50 người thiệt mạng ảnh 1Tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống trại tị nạn Nuseirat ở Dải Gaza ngày 31/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Y tế thuộc chính quyền Dải Gaza do Hamas kiểm soát cho hay ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong ngày 31/10, sau khi Israel oanh tạc trại tị nạn Jabalia ở dải đất ven biển này.

Tuyên bố của cơ quan trên có đoạn: "Hơn 50 người thiệt mạng, khoảng 150 người bị thương và hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong một vụ thảm sát tàn khốc của Israel nhằm vào một khu vực rộng lớn có nhiều ngôi nhà ở trại Jabalia, phía Bắc Dải Gaza."

Đoạn video mà hãng tin AFP ghi lại tại hiện trường cho thấy ít nhất 47 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát sau khi cuộc tấn công xảy ra.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Y tế thuộc chính quyền Dải Gaza thông báo 8.525 người đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi Israel phát động chiến dịch ném bom hôm 7/10.

Phía Israel không công bố số liệu thương vong trong nhiều ngày qua sau khi thông báo hơn 1.400 người thiệt mạng  từ tuấn trước đó.

Liên đến xung đột, trong chuyến thăm cửa khẩu Rafah ngày 31/10, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly kêu gọi hành động quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, tái khẳng định lập trường của Cairo về việc bác bỏ chính sách trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc họp báo tại Rafah - cửa khẩu duy nhất nối với Dải Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel, Thủ tướng Madbouly đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột.

[Hamas tuyên bố chuẩn bị trả tự do cho một số con tin nước ngoài]

Ông Madbouly khẳng định rằng, kể từ khi xung đột nổ ra, Ai Cập đã thúc đẩy các nỗ lực ở mọi cấp độ để chấm dứt bạo lực, đặc biệt là trong bối cảnh mức độ tàn phá và số lượng thương vong ngày càng gia tăng ở Dải Gaza.

Chuyến thăm của ông Madbouly diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza đã tiếp diễn trong ngày thứ 25. Cơ quan Y tế thuộc chính quyền Hamas thông báo hơn 8.525 người đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này.

Phía Israel không công bố số liệu thương vong trong nhiều ngày qua sau khi thông báo hơn 1.400 người thiệt mạng từ tuấn trước đó.

Cũng trong ngày 31/10, Quốc vương Jordan Abdullah II đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nêu bật tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Dải Gaza.

Thông báo cho biết Quốc vương Abdullah II đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine mà không bị cản trở. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh những nỗ lực chấm dứt xung đột và khẳng định "hai nhà nước" là giải pháp duy nhất cho xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến công du Trung Đông mới vào ngày 3/11 tới. Theo đó, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel để gặp giới chức nước chủ nhà và sau đó sẽ có tới các nước khác trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu thương vong và bảo vệ dân thường.

Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Sunak cũng thảo luận với người đồng cấp Netanyahu về tình hình ở Bờ Tây và "mục tiêu lâu dài về giải pháp hai nhà nước."

Cùng ngày, Thủ tướng Sunak cũng đã điện đàm với Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza.

Tuyên bố của Phố Downing cam kết Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ hành động ngoại giao để bảo vệ thường dân Palestine, ngăn chặn nguy cơ leo thang rộng hơn, đồng thời đảm bảo giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc khủng hoảng này."

Trong cuộc họp của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 31/10, Phó Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, bà Maria Zabolotskaya cho biết Nga đề xuất tăng ngân sách cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc tại Trung Đông (UNRWA) để hỗ trợ người tị nạn Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục