Quân đội Mali quan ngại khi MINUSMA đột ngột rút khỏi doanh trại

Hồi tháng 6 vừa qua, Chính quyền quân sự Mali đã yêu cầu Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) rời khỏi nước này sau nhiều tháng quan hệ hai bên xấu đi.
Quân đội Mali quan ngại khi MINUSMA đột ngột rút khỏi doanh trại ảnh 1Lực lượng MINUSMA tuần tra tại thị trấn Konna, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, quân đội Mali đã bày tỏ quan ngại khi Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) rút khỏi doanh trại một cách đột ngột, tạo ra khoảng trống an ninh ở quốc gia Tây Phi.

Hồi tháng 6 vừa qua, Chính quyền quân sự Mali đã yêu cầu MINUSMA rời khỏi nước này sau nhiều tháng quan hệ hai bên xấu đi. MINUSMA được triển khai từ năm 2013 tại Mali và đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử thánh chiến.

Phái bộ đã rút lực lượng khỏi 2 căn cứ Tessalit và Aguelhok vào ngày 22 và 23/10. Đợt rút quân dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31/12.

Tuy nhiên, việc MINUSMA rút lực lượng khỏi Mali đã làm trầm trọng thêm giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở phía Bắc Mali, nhằm tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

[Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc rút khỏi căn cứ ở Mali]

Các nhóm ly khai chủ yếu là người Tuareg nối lại các hành động thù địch, tấn công vào các cứ điểm quân sự.

Trong khi đó, nhóm phiến quân "Ủng hộ Đạo Hồi và tín đồ Hồi giáo" (GSIM) có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda cũng đang tăng cường các cuộc tấn công chống lại quân đội Mali.

Phái bộ cho biết họ buộc phải đẩy nhanh việc rút quân do leo thang quân sự đang đe dọa đến tính mạng các nhân viên. Phái bộ này cũng cho rằng chính quyền quân sự đã làm phức tạp thêm kế hoạch rút quân khi cản trở việc đi lại.

Theo Chính quyền quân sự Mali, việc rút quân vội vàng của phái bộ gây nguy hiểm cho quá trình chuyển tiếp, cũng như đe dọa an ninh và ổn định ở địa phương Aguelhok./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.