Nhóm phiến quân thừa nhận tấn công phái bộ của Liên hợp quốc tại Mali

Nhóm phiến quân có quan hệ với al-Qaeda thừa nhận đã tấn công MINUSMA trên một con đường ở miền Bắc Mali, giữa thành phố Timbuktu và làng Ber hôm 13/8, khiến ít nhất 4 thành viên MINUSMA bị thương.
Nhóm phiến quân thừa nhận tấn công phái bộ của Liên hợp quốc tại Mali ảnh 1Lực lượng Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu, Mali, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhóm phiến quân "Ủng hộ Đạo Hồi và tín đồ Hồi giáo" (GSIM) có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA).

Theo Cơ quan Giám sát Hoạt động Thánh chiến Hồi giáo trên toàn Thế giới SITE Intelligence, GSIM thừa nhận đã tấn công MINUSMA trên một con đường ở miền Bắc Mali, giữa thành phố Timbuktu và làng Ber hôm 13/8, khiến ít nhất 4 thành viên MINUSMA bị thương.

[Mali: Tấn công nhằm vào Phái bộ của LHQ khiến một nhân viên thiệt mạng]

Sau đó 1 ngày, GSIM cũng tuyên bố đã tấn công một vị trí của quân đội Mali gần Korioume, phía Nam thành phố Timbuktu, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng.

Sau vụ tấn công hôm 13/8, MINUSMA thông báo sẽ rút quân sớm hơn dự kiến ở khu vực Ber, miền Bắc Mali do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và những rủi ro cao mà phái bộ này phải đối mặt.

Liên hợp quốc triển khai MINUSMA tại Mali từ năm 2013, với sự tham gia của 11.700 binh lính, đến từ 65 quốc gia.

Phái bộ này được cho là sứ mệnh nguy hiểm nhất mà LHQ đã tham gia, với khoảng 250 binh sỹ Gìn giữ Hòa bình thiệt mạng trong 10 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.