Quân đội Somalia và AU tiêu diệt nhiều phần tử tấn công căn cứ ATMIS

Phái bộ gìn giữ hòa bình của AU tại Somalia (ATMIS) cùng quân đội đã tiêu diệt nhiều tay súng Al-Shabaab có liên quan tới vụ tấn công một căn cứ quân sự của ATMIS và thu hồi một số vũ khí bị đánh cắp.
Quân đội Somalia và AU tiêu diệt nhiều phần tử tấn công căn cứ ATMIS ảnh 1Binh sỹ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni, cách thủ đô Mogadishu 450km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia (ATMIS) và Lực lượng Quân đội quốc gia Somalia (SNA) thông báo đã tiêu diệt nhiều tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab, sau khi nhóm này tấn công một căn cứ quân sự của ATMIS vài ngày trước đó.

Thông báo của ATMIS nêu rõ các lực lượng đồng minh đã truy đuổi các tay súng Al-Shabaab liên quan vụ tấn công một căn cứ quân sự là nơi đồn trú của các lực lượng Uganda thuộc ATMIS tại Bulo Marer, cách thủ đô Mogadishu khoảng 130km về phía Tây Nam.

Ngoài việc tiêu diệt nhiều tay súng Al-Shabaab, các lực lượng đồng minh cũng đã thu hồi một số vũ khí bị đánh cắp từ cơ sở điều hành tiền phương FOB.

Phái bộ của AU, hiện có 22.000 binh sỹ, đã cam kết tăng cường tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Somalia.

ATMIS tuần trước cho biết đang đánh giá tình hình an ninh sau vụ tấn công của Al-Shabaab, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về thương vong.

[Mỹ không kích vị trí của phiến quân Shabaab tại Somalia]

Trong khi đó, nhóm Al-Shabaab tuyên bố đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết khiến 137 binh sỹ thiệt mạng.

Al-Shabaab nổi dậy chống chính phủ ở Somalia từ năm 2006. Kể từ năm ngoái, quân đội Somalia đã tăng cường các chiến dịch truy quét nhóm phiến quân này.

Tuy nhiên, các tay súng Al-Shabaab vẫn ẩn náu và phát động nhiều cuộc tấn công nhằm vào chính quyền và các mục tiêu quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục