Mỹ không kích vị trí của phiến quân Shabaab tại Somalia

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết cuộc không kích vào nhóm phiến quân Al-Shabaab được thực hiện vào ngày 26/5 nhằm hỗ trợ Chính phủ liên bang Somalia và Phái bộ chuyển tiếp của AU tại Somalia.
Mỹ không kích vị trí của phiến quân Shabaab tại Somalia ảnh 1Binh sỹ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành một cuộc không kích phá hủy nhiều vũ khí và thiết bị mà nhóm phiến quân Al-Shabaab đánh cắp.

Vụ không kích nhằm vào vị trí gần một căn cứ quân sự của một phái bộ Liên minh châu Phi (AU) tại Somali bị Al-Shabaab tấn công một ngày trước đó.  

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết cuộc không kích được thực hiện vào ngày 26/5 nhằm hỗ trợ Chính phủ liên bang Somalia và Phái bộ chuyển tiếp của AU tại Somalia (ATMIS).

Theo các đánh giá ban đầu, không có thương vong dân thường trong chiến dịch này.  

Trước đó cùng ngày, Al-Shabaab, nhóm cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã thừa nhận tấn công căn cứ quân sự tại Bulo Marer, cách thủ đô Mogadishu 120km về phía Tây Nam. Căn cứ này là nơi đồn trú của lực lượng Uganda thuộc ATMIS.

Các tay súng Al-Shabaab đã lái một ôtô xe chở chất nổ vào căn cứ quân sự trên và đấu súng với lực lượng Uganda tại căn cứ này, gây thương vong nặng nề.

ATMIS đang hỗ trợ chính phủ liên bang của Somalia chống nhóm Hồi giáo cực đoan Al Shabaab. Phái bộ này cho biết đang đánh giá tình hình an ninh, song không tiết lộ chi tiết.

Trong khi đó, Al Shabaab tuyên bố đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết, khiến 137 binh sỹ thiệt mạng.

Quân đội Uganda cho biết đã cử một nhóm chuyên gia thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Uganda điều tra vụ tấn công trên. Nhóm này do Tư lệnh Lục quân, Trung tướng Kayanja Muhanga, chỉ huy nhiệm vụ.

Mỹ không kích vị trí của phiến quân Shabaab tại Somalia ảnh 2Các tay súng nghi là thành viên Al-Shabaab bị bắt giữ tại Mogadishu, Somalia, ngày 28/2/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Uganda là một trong những quốc gia đóng góp lực lượng cho ATMIS để ngăn chặn và truy quét các phần tử khủng bố ở Somalia, cùng với các nước khác gồm Burundi, Djibouti, Kenya và Ethiopia.

Kể từ năm 2022, quân đội Somalia đã tăng cường các chiến dịch truy quét nhóm phiến quân này.

Từ tháng 8/2022, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Somali có sự hỗ trợ của ATMIS, gồm 20.000 binh sỹ, đã phát động một cuộc tấn công truy quét nhóm này.

Ngày 1/3/2023, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia Daud Aweis cho hay các lực lượng an ninh của Somalia đã tiêu diệt hơn 200 chiến binh của nhóm phiến quân Al-Shabaab, bao gồm cả các thủ lĩnh cấp cao trong một chiến dịch kéo dài 3 ngày được thực hiện ở miền Trung và miền Nam nước này.

Ông Aweis cho biết các lực lượng an ninh Somalia cũng đã giải phóng những khu vực mới ở các bang Hirshabelle, Galmudug và Jubaland và tiêu diệt một số lượng lớn các phần tử cực đoan.

[Al Shabaab tấn công căn cứ quân sự tại Somalia gây thương vong lớn]

Các lực lượng này được các đối tác quốc tế hỗ trợ, đã hoạt động thành công ở một số tuyến đầu như các bang Banadir, Hirshabelle, South West, Jubaland và Galmudug, tiêu diệt nhiều chiến binh của Al-Shabaab.

Bộ trưởng Thông tin Somalia nêu rõ: "Quân đội quốc gia Somalia đã chiếm được các hang động của Al-Shabaab tại các khu vực ở Hirshabelle. Điều này có nghĩa là các chiến thuật về chiến tranh của Al-Shabaab sắp kết thúc và nhóm này đang bị nhắm mục tiêu ở bất cứ nơi nào chúng tìm cách ẩn náu."

Mỹ không kích vị trí của phiến quân Shabaab tại Somalia ảnh 3Các tay súng nghi là thành viên Al-Shabaab bị bắt giữ tại Mogadishu, Somalia, ngày 28/2/2014. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cũng theo ông Aweis, trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh ở Mogadishu, lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ 3 phần tử khủng bố Al-Shabaab đang âm mưu thực hiện các hành vi phá hoại an ninh.

Các lực lượng của Chính phủ Somalia đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Al-Shabaab kể từ khi Tổng thống nước này Hassan Sheikh Mohamud tuyên bố tiến hành một cuộc chiến tổng lực chống lại nhóm này hồi năm ngoái.

Theo ông Mohamud, các hoạt động quân sự nhằm loại bỏ Al-Shabaab khỏi các thành trì của nhóm trên sẽ được tăng cường để ngăn chặn hành vi tống tiền người dân Somalia cũng như hành động tuyên truyền, đe dọa và chủ nghĩa cực đoan ở quốc gia này.

Nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu chống lại chính quyền trung ương và các mục tiêu quân sự ở Somalia.

Mặc dù đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu và các trung tâm đô thị chính khác hơn một thập niên trước, song Al-Shabaab vẫn cố thủ ở các vùng nông thôn miền Trung và miền Nam Somalia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục