Quảng bá văn hóa và xúc tiến thương mại Việt Nam tại Osaka

Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản sẽ là địa điểm để giới thiệu những đặc sản, nét đẹp văn hóa của Việt Nam cũng như lan tỏa giá trị văn hóa của các nước châu Á.
Quảng bá văn hóa và xúc tiến thương mại Việt Nam tại Osaka ảnh 1Tòa nhà Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Ngày 6/8, lễ khai trương Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản đã diễn ra tại Tòa nhà Văn hóa Osaka, thành phố Osaka, Nhật Bản.

Tham dự lễ khai trương có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai; Phó Quận trưởng quận Minato, ông Takahiro Wakabashi; đại diện chính quyền thành phố Osaka, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản...

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản nhận định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp. Người Việt Nam đang là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản với khoảng 500.000 người.

Ông Tạ Đức Minh bày tỏ tin tưởng Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản sẽ phát huy hiệu quả chức năng là địa điểm giao lưu văn hóa, kinh tế, giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam cũng như quảng bá sản phẩm Việt Nam tại Nhật Bản.

Phó Quận trưởng quận Minato, ông Takahiro Wakabashi, cũng bày tỏ vui mừng trước việc Tòa nhà Văn hóa Osaka đã trở lại hoạt động sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Chính quyền thành phố Osaka đã đưa ra những biện pháp ưu đãi, trong đó dành mức giá thuê tượng trưng cho các doanh nghiệp châu Á tham gia khai thác Tòa nhà Văn hóa Osaka với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đến kinh doanh tại thành phố Osaka.

[Củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản]

Đại diện nhóm doanh nghiệp tham gia khai thác Tòa nhà Văn hóa Osaka, ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch hội người Việt Nam tại tỉnh Gunma, Giám đốc Công ty Hoàng Đức cho biết Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản sẽ là địa điểm để giới thiệu những đặc sản, nét đẹp văn hóa của Việt Nam cũng như lan tỏa giá trị văn hóa của các nước châu Á.

Quảng bá văn hóa và xúc tiến thương mại Việt Nam tại Osaka ảnh 2Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Đồng thời, đây cũng sẽ là nơi để trưng bày, giới thiệu hàng hóa chính ngạch Việt Nam cũng như các nước châu Á khác được phép nhập khẩu vào Nhật Bản.

Theo ông Vũ Hoàng Đức, trung tâm cũng là nơi tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và là nơi diễn ra các diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nước châu Á.

Trung tâm Hợp tác Văn hóa-Kinh tế châu Á-Nhật Bản tọa lạc tại Tòa nhà Văn hóa Osaka, một công trình kiến trúc hiện đại và độc đáo được đánh giá là một biểu tượng của thành phố Osaka.

Tòa nhà có 9 tầng, với diện tích mặt sàn hơn 13.000m2, là một khu phức hợp, có phòng trưng bày nghệ thuật, rạp chiếu phim 3D, nhà hàng, phòng hội nghị…

Tòa nhà nằm trong khu vực cảng Tempozan, trung tâm Vịnh Osaka, quận Minato, được đánh giá có vị trí thuận lợi để tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch và dịch vụ Việt Nam tại một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Nhật Bản./.

Quảng bá văn hóa và xúc tiến thương mại Việt Nam tại Osaka ảnh 3Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Gunma, đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu trong lễ khai trương. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục