Quảng Bình: Phát hiện quả bom gần 230kg khi thi công khu đô thị

Quả bom khổng lồ loại MK82 được phát hiện khi đội thi công đang đóng 90 cọc nhồi bêtông cốt thép sát nhau tại công trường xây dựng khu phức hợp và đô thị tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới.
Quảng Bình: Phát hiện quả bom gần 230kg khi thi công khu đô thị ảnh 1Đội xử lý bom mìn MAG Quảng Bình vận chuyển an toàn quả bom ra khỏi hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/3, Dự án MAG tại Quảng Bình cho biết, Đội rà phá bom mìn của MAG vừa xử lý an toàn quả bom nặng gần 230kg còn sót lại sau chiến tranh, nằm ngay gần sát chợ thành phố Đồng Hới.

Quả bom khổng lồ loại MK82 này đã phát lộ trong quá trình máy xúc đào móng xây dựng một tòa nhà cao 27 tầng ở công trường xây dựng khu phức hợp và đô thị tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới.

Anh Phạm Hùng Hiếu, quản lý công trình cho biết quanh vị trí phát hiện quả bom có 90 cọc nhồi bêtông cốt thép, mỗi cọc dài 60m được đóng sát nhau để phục vụ việc xây dựng tòa nhà. Rất may là quá trình thi công đã không đụng trúng quả bom này.

[Quảng Bình: Phát hiện, xử lý kịp thời một quả bom nặng gần 230kg]

Điều đáng nói, quả bom nằm ngay sát chợ Đồng Hới, nơi có hàng trăm tiểu thương và hàng nghìn người dân qua lại mỗi ngày.

Nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, MAG nhanh chóng điều một đội xử lý khẩn đến hiện trường.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chuyên gia MAG kết luận, quả bom đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Vì vậy, đội đã vận chuyển an toàn quả bom về khu vực lưu giữ và chờ hủy nổ theo quy định…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục