Quảng Ngãi: 14 tỷ đồng khắc phục sạt lở núi Van Cà Vải sau phản ánh của TTXVN

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 112 QĐ-UBND phân bổ 14 tỷ đồng để Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà khắc phục sạt lở núi và tái định cư cho người dân.

Tổ dân phố làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) có 7 hộ với 21 nhân khẩu thường xuyên bị sạt lở núi đe dọa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Tổ dân phố làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) có 7 hộ với 21 nhân khẩu thường xuyên bị sạt lở núi đe dọa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sau phản ánh của phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi về việc 7 hộ dân với 21 nhân khẩu Tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà phải sống thấp thỏm dưới chân núi lở suốt 3 năm qua.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có Quyết định phân bổ kinh phí của Trung ương hỗ trợ khắc phục tình trạng sạt lở núi Van Cà Vải để ổn định đời sống người dân nơi đây.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Di Lăng Bùi Văn Ba cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 112 QĐ-UBND phân bổ 14 tỷ đồng để Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà khắc phục sạt lở núi và tái định cư cho người dân.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thị trấn Di Lăng cũng đã tổ chức họp dân, lấy ý kiến của bà con về phương án di dời, vị trí dự kiến tái định cư.

Dự kiến có hai phương án ổn định dân, một là gia cố lại các vị trí sạt lở ổn định người dân tại chỗ, hai là bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân. Đồng thời, thị trấn Di Lăng cũng đang tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà khảo sát khắc phục tình trạng sạt lở núi, sớm ổn định đời sống của người dân.

Bí thư Thị trấn Di Lăng Nguyễn Phan Thanh Hải đã cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam cùng các cơ quan báo chí đã tìm hiểu thực tế, phản ánh thông tin kịp thời tình trạng sạt lở núi Van Cà Vải để các cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ địa phương khắc phục tình trạng sạt lở núi, sớm ổn định đời sống của người dân.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Quảng Ngãi: Cuộc sống thấp thỏm của người dân sống dưới chân núi lở” phản ánh tình trạng sạt lở núi Van Cà Vãi liên tục xảy ra trong các năm 2020-2022.

Cuối năm 2022, sạt lở núi Van Cà Vải tiếp tục đã áp sát Tổ dân phố Làng Dầu, làm hư hỏng một số công trình nhà ở của người dân nơi đây. Do thiếu kinh phí và không có đất bố trí tái định cư nên nhiều năm qua người dân luôn phải sống bất an dưới chân núi lở.

Ngoài khắc phục sạt lở ở Tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ 136 tỷ đồng hỗ trợ Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây để tái định cư cho người dân vùng sạt lở Đak Dep, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bổ sung vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khắc phục sạt lở bờ sông Liên, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ; bờ sông Trà Bồng đoạn qua các xã Bình Minh, Bình Chương, huyện Bình Sơn và khắc phục sạt lở bờ sông Liên Chiểu đoạn qua xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục