Quảng Ngãi: Bệnh nhân 3067 được công bố khỏi bệnh, xuất viện

BN3067 có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, hết ho, không khó thở, ăn được, ngủ được; sau khi xuất viện sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định.
Quảng Ngãi: Bệnh nhân 3067 được công bố khỏi bệnh, xuất viện ảnh 1Trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 3067. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân 3067 (BN3067), trú tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện sáng 31/5, sau khi có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 (xét nghiệm ngày 30/5).

Hiện, người này có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, hết ho, không khó thở, ăn được, ngủ được; sau khi xuất viện sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định.

Như vậy, đã 25 ngày liên tục, tỉnh Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mới. Những người có nguy cơ đã được xét nghiệm, cách ly kịp thời.

[Thừa Thiên-Huế: 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện]

Đến ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh chỉ còn cách ly tập trung 27 trường hợp và cách ly tại nhà hơn 1.360 trường hợp. 236 người Việt Nam từ Đài Loan về nước cũng đã hoàn thành việc cách ly và ngành chức năng của tỉnh đã bàn giao về các địa phương.

Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh còn rất cao bởi lượng người rời Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có người Quảng Ngãi) trước giờ áp dụng giãn cách xã hội rất lớn...

Sau khi xem xét, tính toán kỹ lưỡng các phương án phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất dừng hoạt động tất cả các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định và hợp đồng chiều Quảng Ngãi đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại từ 0 giờ ngày 1/6  tới khi có thông báo mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục