Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân cuối vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Người dân đi biển phát hiện 1 thi thể nam nổi lên tại khu vực phía sau Hang Trống, gần Trung tâm Bảo tồn 2, thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long, nghi là nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Các xuồng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) tham gia tìm kiếm khu vực trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Các xuồng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) tham gia tìm kiếm khu vực trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin khoảng 14 giờ 15 phút, ngày 26/7, người dân đi biển phát hiện 1 thi thể nam nổi lên tại khu vực phía sau Hang Trống, gần Trung tâm Bảo tồn 2, thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long, nghi là nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng của Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiến hành bảo vệ hiện trường.

Các lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng di chuyển ra khu vực hiện trường để trục vớt thi thể, đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để tiến hành các quy trình xác minh danh tính qua mẫu ADN.

Tuy nhiên việc xác minh, nhận dạng nạn nhân sẽ mất thời gian do thi thể đã bị biến dạng nhiều.

Theo cơ quan chức năng, thi thể nạn nhân trôi dạt khá xa khu vực tàu lật. Nếu xác minh thi thể trên đúng là nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch QN 48-7105 thì 39/39 nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước đó, vào chiều 19/7, trong khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN48-7105 đang thăm quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp dông lốc khiến tàu lật úp.

Vụ tai nạn làm 49 người trên tàu gặp nạn (46 hành khách, 3 thuyền viên). Trong đó chỉ có 10 người may mắn sống sót.

38 thi thể đã được tìm thấy, xác minh và bàn giao cho gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.