Quảng Ninh tôn vinh 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025

Năm 2025, Quảng Ninh lựa chọn 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu để tôn vinh, trong đó có 17 sản phẩm về trồng trọt, 4 sản phẩm chăn nuôi, 5 sản phẩm thủy sản và 1 sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thứ 3 từ phải sang) tham quan các gian trưng bày sản phẩm. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thứ 3 từ phải sang) tham quan các gian trưng bày sản phẩm. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2025), ngày 28/10, Hội Nông dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Trước đó, toàn tỉnh có 62 sản phẩm nông nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có 56 sản phẩm được ủy ban nhân dân và hội nông dân các xã, phường trong toàn tỉnh đề cử tham gia bình chọn, thuộc các nhóm: Trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản, và sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Qua bình chọn công khai, minh bạch, hội đồng bình chọn đã lựa chọn 27 sản phẩm tiêu biểu để tôn vinh. Trong đó có 17 sản phẩm về trồng trọt, 4 sản phẩm chăn nuôi, 5 sản phẩm thủy sản và 1 sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Chương trình năm nay ghi nhận sự đổi mới trong tiếp cận thị trường và công nghệ với nhiều sản phẩm chủ động tham gia sàn thương mại điện tử để mở rộng tiêu thụ như trà hoa vàng CameGold, trà hoa vàng Ba Chẽ, miến dong Bình Liêu, rượu Kim hoa Huy Hoàng, nước mắm sá sùng Vân Đồn.

Nhiều sản phẩm đạt OCOP 4-5 sao, được chứng nhận ISO, HACCP và có doanh thu cao, tiêu biểu như: Trà hoa vàng Ba Chẽ, Chả mực Mạnh Hà, Chè Hương Bắc Sơn Đường Hoa, Ruột hàu đại dương MAT, Trà Ích Huyết Minh Não Đông Bắc, Trứng gà trắng Tân An, Thịt lợn Móng Cái…

Theo ban tổ chức, trong số 27 sản phẩm được tôn vinh, có 11 sản phẩm từng được công nhận ở các kỳ trước, khẳng định chất lượng ổn định, uy tín thương hiệu và hiệu quả sản xuất bền vững. Ngoài ra, nhiều chủ thể không chỉ duy trì tiêu chuẩn cao mà còn mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất.

Nổi bật, về ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, có sản phẩm máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh sử dụng công nghệ tự động để tối ưu quy trình, thân thiện với môi trường. Trà hoa vàng CameGold và trà hoa vàng Ba Chẽ áp dụng công nghệ sấy lạnh và đóng gói chân không, giúp giữ nguyên dược tính và kéo dài thời hạn sử dụng. Nước mắm Dáng Phương và nước mắm sá sùng Vân Đồn sử dụng công nghệ lên men sinh học hiện đại, đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, các sản phẩm như thịt lợn Móng Cái, gà bản Đầm Hà áp dụng công nghệ nuôi hữu cơ kết hợp IoT theo dõi môi trường, giảm thiểu dịch bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá những sản phẩm có chất lượng cao, giá trị sử dụng lớn, tiềm năng mở rộng sản xuất.

Hội nghị trên cũng là dịp tôn vinh tinh thần sáng tạo của người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển “tam nông,” qua đó thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

“Những sản phẩm này không chỉ đại diện cho chất lượng cao, an toàn thực phẩm mà còn thể hiện sự đa dạng của nông nghiệp Quảng Ninh, từ cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi đến thủy sản. Nhiều sản phẩm đã áp dụng công nghệ hiện đại, liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, thậm chí xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương,” ông Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

vna-potal-quang-ninh-ton-vinh-27-san-pham-tieu-bieu-nam-2025-stand.jpg
Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nông nghiệp Quảng Ninh đứng trước cả cơ hội và thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường, yêu cầu về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Do đó, các sở, ngành, các địa phương và chủ thể sản xuất cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, để phát triển bền vững.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý chuỗi cung ứng; tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hướng tới sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu; phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn ưu đãi, giúp mở rộng quy mô sản xuất; chủ động tận dụng các nền tảng số, mạng xã hội, hội chợ, triển lãm để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước.

Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị hội nông dân toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2030.

Cũng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tiêu biểu đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, làm cơ sở cho các thỏa thuận hợp tác lâu dài về tiêu chuẩn chất lượng, thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán và phân phối.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân là chủ sở hữu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục