Quảng Trị: Xử lý thành công một hầm đạn lớn sót lại sau chiến tranh

Hầm đạn lớn với 29 quả đạn được Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA phát hiện gồm nhiều loại khác nhau như đạn pháo, đạn cối, lựu đạn…
Quảng Trị: Xử lý thành công một hầm đạn lớn sót lại sau chiến tranh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/12, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA cho biết đơn vị đã phát hiện và xử lý thành công một hầm đạn lớn với 29 quả đạn các loại sót lại sau chiến tranh tại Thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình rà phá khu vực ô nhiễm bom mìn, hầm đạn trên được Đội xử lý bom mìn lưu động phát hiện gồm nhiều loại khác nhau như: đạn pháo, đạn cối, lựu đạn…

[Công binh Bạc Liêu bàn giao 5 quả bom sót lại sau chiến tranh]

Địa điểm phát hiện gần khu lăng mộ của người dân địa phương. Qua quá trình xử lý bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội đã di chuyển thành công toàn bộ số đạn trên về bãi hủy nổ tập trung để xử lý đảm bảo an toàn.

Trong 6 tháng qua, Đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án RENEW/NPA đã làm sạch được hơn 1 triệu m2 đất ô nhiễm bom mìn ở xã Gio Hải. Qua đó, đơn vị đã phát hiện và huỷ nổ an toàn trên 400 vật liệu nổ các loại.

Dự kiến, Đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ rà phá và bàn giao đất an toàn cho địa phương trong tháng 1/2022.

Dự án RENEW/NPA là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nỗ lực giảm thiểu số người chết, bị thương do bom chùm cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại từ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tác chính của Dự án RENEW là Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục