Quốc hội thảo luận hai dự án Luật về quân sự, quốc phòng và Luật Dầu khí

Các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận hai dự án luật lĩnh vực quân sự-quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) trong ngày 8/8.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Theo chương trình dự kiến, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.

Bà Stéphanie Đỗ (thứ 5 từ trái sang) trong buổi làm việc vào tháng 8/2026 với các sở ngành của TP Hồ CHí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Pháp: Từ hợp tác đến cùng kiến tạo

Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.