Quy định mới giúp ngân hàng thoát khủng hoảng

Ngày 6/1, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng thông báo nới lỏng quy định về thanh khoản với hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Ngày 6/1, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS), cơ quan điều phối ngânhàng hàng đầu thế giới, thông báo nới lỏng quy định về thanh khoản đốivới hệ thống ngân hàng toàn cầu nhằm giúp khu vực này vượt qua khủnghoảng tài chính.

Tại cuộc họp báo ở thành phố Basel của Thụy Sĩ, BCBS cho biết đãmở rộng định nghĩa về Tỷ lệ bảo hiểm thanh khoản (LCR), bao gồm mởrộng định nghĩa về những tài sản tối thiểu mà mọi ngân hàng cầnnằm giữ nhằm giảm chi phí cho việc duy trì lượng vốn đệm cần thiết.

Những thay đổi về định nghĩa LCR cũng bao gồm mở rộng các tài sảncó khả năng thanh khoản cao (HQLA). Quy định mới về LCR sẽ bắt đầuđược thực hiện từ ngày 1/1/2015 ở mức 60%, sau đó mỗi năm nâng 10% lênđến 100% kể từ ngày 1/1/2019, muộn hơn bốn năm so với kế hoạch ban đầu.

Ông Mervyn King, Chủ tịch cơ quan giám sát cao nhất của Basel đồngthời là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, cho rằng quyết định trên làmột thắng lợi rất quan trọng.

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành điều phối ngân hàng, Ủy ban Baselđã đưa ra mức thanh khoản tối thiểu đối với các ngân hàng trên quy môtoàn cầu và quy định này sẽ có hiệu lực trong một thời gian dài.

Đặc biệt, viêc áp dụng quy định mới về LCR theo từng giai đoạn vàviệc duy trì lượng HQLA lớn trong thời kỳ căng thẳng sẽ đảm bảo đểviệc áp dụng mức thanh khoản mới không cản trở hệ thống ngân hàngtoàn cầu tài trợ cho các kế hoạch phục hồi.

BCBS bao gồm các đại diện ngành điều phối ngân hàng đến từ 27 quốcgia trên thế giới. Cơ quan này dự định áp dụng quy định mới về LCR từnăm 2010 nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm2008, song các ngân hàng và định chế tài chính muốn áp dụng những quyđịnh mềm dẻo hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục