Ra khơi đánh cá, một ngư dân Hà Tĩnh 'bỗng dưng' mất tích trên biển

Một ngư dân của xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh mất tích trong lúc đi biển đánh cá và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Ra khơi đánh cá, một ngư dân Hà Tĩnh 'bỗng dưng' mất tích trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN)

Chiều 8/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận một ngư dân của xã Thạch Kim mất tích trong lúc đi biển đánh cá.

Hiện các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết hiện nay tại Hà Tĩnh có mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

[Khánh Hòa: Bàn giao 41 ngư dân Quảng Nam được cứu hộ trên biển]

Theo Đại úy Nguyễn Mậu Tuấn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên Phòng Cửa Sót, trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 7/10, chiếc thuyền mang số hiệu HT 20231TS, ra khơi đánh cá gồm có ba ngư dân Nguyễn Văn Tiến, Trần Xuân Bường và ông Nguyễn Văn Hải (đều trú huyện Lộc Hà).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi thuyền ra cách bờ khoảng 20 hải lý thì mọi người trên thuyền tá hỏa vì không thấy ông Bường đâu nữa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các ngư dân đã trình báo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà nhằm tìm kiếm tung tích nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục