Rơi máy bay chở hàng tại Mỹ: Số người thiệt mạng tăng lên 7 người

Theo Thống đốc bang Andy Beshear, đây là “vụ tai nạn thảm khốc” và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do có một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay của hãng vận chuyển UPS tại Louisville, Kentucky, Mỹ, ngày 4/11/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay của hãng vận chuyển UPS tại Louisville, Kentucky, Mỹ, ngày 4/11/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 5/11, giới chức bang Kentucky (Mỹ) cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay chở hàng cỡ lớn của công ty dịch vụ chuyển phát UPS xảy ra tại thành phố Louisville vào chiều 4/11 theo giờ địa phương.

Theo Thống đốc bang Andy Beshear, đây là “vụ tai nạn thảm khốc” và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do có một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Trong số các nạn nhân có 3 thành viên phi hành đoàn.

Thị trưởng thành phố Louisville, Craig Greenberg, cho biết do lượng nhiên liệu trên máy bay còn lớn nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Toàn bộ hiện trường đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Chính quyền cũng đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ trong bán kính 8 km quanh sân bay và kêu gọi người dân tránh xa khu vực bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-11, thực hiện chuyến bay UPS 2976 từ Louisville đến Honolulu (Hawaii), gặp nạn vào lúc 17h15 ngày 4/11 ngay sau khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Muhammad Ali, nơi đặt trung tâm trung chuyển hàng không toàn cầu Worldport của UPS.

Video tại hiện trường cho thấy cánh trái của máy bay bốc cháy tạo vệt khói dài trước khi phi cơ rơi xuống và phát nổ. Tai nạn cũng đã khiến một tòa nhà gần đường băng bị sập mái.

Dữ liệu từ trang chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc MD-11 đạt độ cao khoảng 53m với tốc độ 340 km/h trước khi đột ngột lao xuống. Boeing - đơn vị sở hữu dòng máy bay MD-11 sau khi sáp nhập với McDonnell Douglas - cho biết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc điều tra.

Được biết, chiếc MD-11 vừa gặp nạn được sản xuất năm 1991 và gia nhập đội bay UPS từ năm 2006.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang dẫn đầu công tác điều tra và đã điều nhóm chuyên trách tới hiện trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích có thể kéo dài từ 12 - 24 tháng.

Louisville là trung tâm vận hành lớn nhất của UPS, với hơn 300 chuyến bay mỗi ngày và có năng lực xử lý hơn 400.000 kiện hàng/giờ.

Giới chuyên gia cảnh báo vụ tai nạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi giao hàng của UPS cũng như các đối tác lớn như Amazon, Walmart và Bưu điện Mỹ (USPS).

Trong khi đó, sân bay Muhammad Ali dự kiến có thể hoạt động trở lại từ sáng 5/11 sau khi lực lượng cứu hỏa và các điều tra viên hoàn tất việc đảm bảo an toàn khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.