Rolls-Royce từ bỏ mục tiêu lợi nhuận và công bố nguồn tín dụng mới

Rolls-Royce từ bỏ mục tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Rolls-Royce cũng đang đặt mục tiêu công bố các nguồn tín dụng mới hơn 1 tỷ bảng Anh (1,22 tỷ USD) để tăng cường khả năng thanh khoản.
Hãng sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)
Hãng sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Tờ Financial Times cuối ngày 5/4 đưa tin nhà sản xuất động cơ máy bay của Anh Rolls-Royce sẽ từ bỏ các mục tiêu về lợi nhuận, tiền mặt, giao hàng và hoãn việc chia cổ tức giữa bối cảnh các hãng hàng không trên thế giới cho đội máy bay ngừng hoạt động do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Rolls-Royce cũng đang đặt mục tiêu công bố các nguồn tín dụng mới hơn 1 tỷ bảng Anh (1,22 tỷ USD) để tăng cường khả năng thanh khoản.

Rolls-Royce, nhà sản xuất động cơ cho các máy bay quân sự và dân sự lớn, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 khi các khách hàng hàng không buộc phải để không hàng trăm máy bay tại bãi đỗ.

Trong tháng 3/2020, số giờ bay của động cơ đã giảm khoảng 40%, trong khi các hãng hàng không trả tiền cho Rolls-Royce dựa trên số giờ động cơ hoạt động.

Hồi cuối tháng 2/2020, Rolls Royce đã dự báo dòng tiền tự do năm 2020 là 1 tỷ bảng, không tính đến bất kỳ tác động nào từ COVID-19.

Financial Times cho hay Rolls-Royce sẽ từ bỏ cam kết đó.

Việc chi trả cổ tức 11,7 xu/cổ phiếu, đã bị đóng băng kể từ năm 2016, cũng sẽ bị hoãn lại.

Rolls-Royce đã từ chối bình luận về thông tin này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục