Sáng tạo các nhân vật cổ tích: Trở về tuổi thơ cùng VinWonders

Cuộc thi “Sáng tạo nhân vật cổ tích phiên bản Việt” do VinWonders khởi xướng làm sống dậy vùng ký ức tuổi thơ ngọt ngào, đầy ắp điều kỳ diệu trong mỗi người giữa những tháng ngày “cách ly xã hội.”
Sáng tạo các nhân vật cổ tích: Trở về tuổi thơ cùng VinWonders ảnh 1

Trở về tuổi thơ với hình ảnh hoàng tử, công chúa trứ danh, những vị anh hùng dũng mãnh đấu tranh bảo vệ những điều tốt đẹp; tái hiện những câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc chiến thiện-ác...

Cuộc thi “Sáng tạo nhân vật cổ tích phiên bản Việt” do VinWonders khởi xướng làm sống dậy vùng ký ức tuổi thơ ngọt ngào, đầy ắp điều kỳ diệu trong mỗi người giữa những tháng ngày “cách ly xã hội.”

Đây là cơ hội “vàng” để những người yêu thích cổ tích và các hoạt động sáng tạo có thể chiêm nghiệm, tự tay kiến tạo nên những “chiếc áo mới” đong đầy hồn Việt cho những nhân vật cổ tích trứ danh.

[VinWonders tổ chức thi sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt]

Sáu nhân vật cổ tích huyền thoại được VinWonders chọn lọc cho cuộc thi không chỉ đại diện cho những nền văn minh lâu đời, đó còn là biểu tượng cho tính cách tốt đẹp, với sức mạnh quyến rũ, mê hoặc bao thế hệ.

Các thí sinh được thỏa sức bay bổng sáng tạo hình tượng mới cho Chàng Aladdin dũng cảm, Thần đèn thông minh nhưng rất hài hước, công chúa Ba Tư nhân ái, nàng Bạch Tuyết chăm chỉ hay cô bé Alice đam mê khám phá đến tận cùng, và đặc biệt là chàng Thạch Sanh ngay thẳng, mạnh mẽ trong kho tàng cổ tích Việt Nam.

Không dừng lại ở một cuộc thi “trên giấy,” những phiên bản xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ được lựa chọn để đầu tư, phát triển thành các nhân vật biểu tượng cho VinWonders Phú Quốc, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.

Sáng tạo các nhân vật cổ tích: Trở về tuổi thơ cùng VinWonders ảnh 2

Du khách sẽ gặp lại những hình mẫu cổ tích “phiên bản Việt” khi đặt chân đến 6 phân khu trải nghiệm đặc sắc: Đại lộ châu Âu, Thế giới diệu kỳ, Khu làng bí mật, Cung điện hải vương, Thế giới lốc xoáy và Thế giới phiêu lưu.

Để có thể hóa thân thành “phiên bản đời thực,” những bản vẽ sáng tạo sẽ phải vượt qua sự thẩm định bởi hội đồng giám khảo có chuyên môn và danh tiếng hàng đầu Việt Nam như họa sỹ Nguyễn Xuân Nghị - Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, “bậc thầy thực cảnh” - đạo diễn Nguyễn Việt Tú, CEO Dentsu Redder - Hùng Võ, ông Phạm Quang Minh (Mitsuto Phạm) - Phó tổng Giám đốc VCCorp kiêm Giám đốc Kênh 14, Giám đốc Hãng phim hoạt hình VinTata - ông Nguyễn Phi Phi Anh và bà Cao Ngân Hà - đại diện thương hiệu VinWonders.

“Vũ trụ các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh kỳ quan tuyệt mỹ của VinWonders Phú Quốc. Nơi đây sẽ là bối cảnh hoàn hảo để các nhân vật cổ tích đậm chất Việt “bước ra đời thực” và chinh phục hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sáng tạo các nhân vật cổ tích: Trở về tuổi thơ cùng VinWonders ảnh 3

Cuộc thi tạo hình nhân vật cổ tích của VinWonders được đánh giá là sân chơi văn hóa hữu ích, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo phát huy và thăng hoa.

“Chất Việt” sẽ là một trong các tiêu chí được ưu tiên khi ban tổ chức đánh giá chất lượng bài thi của các thí sinh nhằm mang đến hình ảnh nhận diện hiện đại, tươi mới và mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc cho công viên chủ đề quy mô bậc nhất khu vực.

Khác biệt với Công viên giải trí đơn thuần, Công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc sở hữu 6 phân khu, với 12 chủ đề đặc sắc lấy cảm hứng từ các nền văn minh nổi tiếng của nhân loại.

Được đầu tư quy mô và bài bản, VinWonders Phú Quốc mang tới hơn 100 trò chơi khủng, trong đó có những trải nghiệm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như tàu lượn nhanh bậc nhất thế giới hiện nay “Cơn thịnh nộ của Zeus” tốc độ lên tới 110 km/h, cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tương tác hàng đầu thế giới như The ONCE - Show diễn 3D Mapping chắc chắn sẽ tạo nên ấn tượng mãn nhãn cực độ cho mọi lứa tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục