Sắp diễn ra đại hội liên minh hợp tác xã Việt Nam

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV sẽ tổ chức trong 2 ngày 12-13/8, tại Hà Nội.
Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Tiến Quân, Đại hội đạibiểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ IV (2010-2015), tổ chứctrong hai ngày 12 và 13/8, tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 4/8, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cho biết tham dự Đạihội có gần 630 đại biểu tham dự, đại diện của 360.000 tổ hợp tác, hơn 18.220 hợptác xã, hơn 50 liên hiệp hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từTrung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo ông Nguyễn Tiến Quân, Đại hội còn có sự tham gia của một số tổ chức quốctế, tổ chức chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, Giám đốcLiên minh Hợp tác xã quốc tế-Khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng lãnh đạo Liênđoàn Hợp tác xã một số nước trong khu vực và thế giới.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác phát triển, vì cộng đồng và an sinh xã hội,”Đại hội sẽ tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được và những tồn tại trongnhiệm kỳ trước của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng thời cũng xác định mụctiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra một số giải pháp lớn trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, sẽ thực hiện đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế-xã hội củacác cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;phấn đấu cùng kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nềnkinh tế quốc dân.

Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 5 năm qua, khu vực hợp tác xãđã có những chuyển biến quan trọng cả về số lượng, cơ cấu, năng lực và chấtlượng hoạt động. Số tổ hợp tác phát triển nhanh, các hợp tác xã cũ về cơ bản đãchuyển đổi xong, nhiều hợp tác xã mới thành lập, số hợp tác xã kinh doanh cóhiệu quả ngày càng nhiều hơn.

Khu vực hợp tác xã đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xãhội của đất nước; sự chuyển biến đó có hai nhân tố tác động quan trọng, đó lànhu cầu hợp tác của người dân và do sự tác động trực tiếp, nhiều mặt của Nghịquyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể, Nghị quyết Trung ương 7 (khóaX) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư vềphát triển kinh tế tập thể./.

Hồng Quảng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần...