Sập nhà vào lúc sáng sớm ở miền Nam Ấn Độ, 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 3 người được cứu sau khi một tòa nhà ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đổ sập một phần vào sáng sớm 20/10.
Sập nhà vào lúc sáng sớm ở miền Nam Ấn Độ, 8 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ sập nhà. (Nguồn: Thehindu.com)

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 3 người được cứu sau khi một tòa nhà ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đổ sập một phần vào sáng sớm 20/10.

Cảnh sát cho biết mái nhà và một phần tòa nhà của Công ty Vận tải Nhà nước tại huyện Nagapattinam, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu 312km về phía Nam, đã bị sập.

Sự việc xảy ra trong lúc các nạn nhân đang ngủ. Những người thiệt mạng được xác định là nhân viên của công ty trên.

Nhà chức trách đã huy động lính cứu hỏa và đội quản lý thảm họa cùng với máy móc tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Ba người bị thương đã được cứu ra khỏi đống đổ nát và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc trên. Tòa nhà trên đã được xây dựng vào năm 1952.

Các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến cơ sở hạ tầng kém chất lượng thường xảy ra tại Ấn Độ do quản lý lỏng lẻo và tham nhũng trong ngành xây dựng.

Tháng trước, 9 người đã thiệt mạng sau khi mái bê tông của một trạm xe buýt tại khu vực Somanur, thuộc thành phố Coimbatore, cũng ở bang trên đã sập xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục