Saudi Arabia ủng hộ Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Abbas, Quốc vương Saudi Arabia Salman khẳng định nước này cam kết ủng hộ Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine trong tương lai.
 Saudi Arabia ủng hộ Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/12, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, Quốc vương Saudi Arabia Salman khẳng định nước này cam kết ủng hộ Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine trong tương lai.

Hãng thông tấn SPA đưa tin Quốc vương Salman đã nhấn mạnh "quyền hợp pháp của người dân Palestine trong việc thành lập nhà nước độc lập của họ, với Đông Jerusalem là thủ đô." Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận những diễn biến mới nhất tại Palestine.

Chuyến thăm của ông Abbas đến Saudi Arabia diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, châm ngòi cho những phản ứng giận dữ của người dân Palestine và các nước Arab.

Hôm 18/12, ông Abbas đã nhắc lại sự phản đối đối với việc Mỹ đóng bất cứ vai trò nào như là nhà trung gian giữa Palestine và Israel, nhấn mạnh bất cứ ai cho phép Mỹ trở lại với tư cách là một đối tác hoặc nhà hòa giải trong tiến trình hòa bình đều là "điên rồ."

Tổng thống Palestine Abbas cũng đã cử các phái đoàn tới Trung Quốc và Nga để đề nghị hai nước này tham gia tích cực hơn trong tiến trình hòa bình với Israel.

Hôm 6/12 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách được chính quyền Mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua, theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người Palestine.

Động thái này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích gay gắt của nhiều nước trên thế giới coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục